Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Châu Âu "thiện cảm" với Na Uy vì năng lượng

10:09, 02/09/2008

Giữa những tin tức thời sự về khả năng Chiến tranh lạnh tái diễn, ngày càng nhiều chính phủ ở châu Âu đã bắt đầu bàn bạc về nhu cầu "an ninh năng lượng" của mình.

Giữa những tin tức thời sự về khả năng Chiến tranh lạnh tái diễn, ngày càng nhiều chính phủ ở châu Âu đã bắt đầu bàn bạc về nhu cầu "an ninh năng lượng" của mình.

Na Uy là một trong hai nhà xuất khẩu năng lượng chính của châu Âu.
Có hai nhà xuất khẩu nhiên liệu chính ở châu Âu là Nga và Na Uy. Vì vậy, những nước không có nguồn dự trữ năng lượng của riêng mình hoặc có nhưng đang cạn kiệt nhanh chóng không có nhiều lựa chọn.
Trước những căng thẳng hiện nay giữa EU và Nga, người Na Uy đang làm rất tốt khi giữ vững lập trường đứng bên ngoài cuộc khủng hoảng chính trị hiện thời. Thực tế mà nói, có một cuộc cạnh tranh lành mạnh và hữu ích đang tồn tại giữa hai nước có chung đường biên giới bên trên vành đai Bắc cực này.
"Chúng tôi vẫn là đối tác bởi vì Nga và Na Uy có lợi ích trong việc phát triển thị trường dầu lửa và khí đốt châu Âu", trích lời Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg. "Và chúng tôi đón chào họ vào thị trường này, bởi vì thị trường sẽ lớn mạnh hơn nếu có nhiều nhà cung cấp".

Ông Stoltenberg nói như vậy tại buổi khai mạc hội nghị quốc tế về năng lượng ngoài khơi ở Stavanger, miền nam Na Uy.

Minh bạch

Và song song với những lời làm yên lòng người hàng xóm Nga, ông Stoltenberg ngụ ý về "quân chủ bài" của Na Uy khi được hỏi tại sao phần còn lại của châu Âu chọn Na Uy là nhà cung cấp năng lượng của họ.

"Chúng tôi là một nhà cung cấp tin cậy. Và chúng tôi đã chứng tỏ điều đó trong nhiều năm qua. Và chúng tôi có một khu vực năng lượng rất mở, rất minh bạch".

Chủ tịch Hội nghị Kjell Ursin-Smith còn sẵn sàng đi xa hơn.

"Tình hình hiện nay, tất nhiên, rất đáng chú ý đối với Na Uy. Chúng tôi được nhìn nhận là một nước ổn định. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cố gắng chứng minh mình là một nhà sản xuất dầu khí ổn định cho châu Âu".

Bằng chứng cho việc Anh coi Na Uy là nhà cung cấp khí đốt trong tương lai là một đường ống dẫn khí mới - dự án lớn nhất thuộc loại này trên thế giới - được biết đến là Ormen Lange, nghĩa là "con rắn khổng lồ".

Đường ống dẫn khí này dài khoảng 1.192km bắt nguồn từ các mỏ dầu ở biển Bắc của Na Uy tới Easington trên bờ biển Đông Yorkshire. Việc lắp đặt đường ống rất khó khăn vì phải vượt qua nhiều hẻm núi dưới đáy biển, được thiết kế để trung chuyển khoảng 20% nhu cầu khí đốt của Anh trong vòng 50 năm tới.

Đã qua lâu rồi cái thời mà Anh có thể tự cung tự cấp bằng các kho dự trữ của riêng mình. Vì vậy, nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm nguồn cung từ bên ngoài.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ thay đổi.

"Chúng tôi nhận thức rất rõ những gì đang diễn ra", Bộ trưởng Năng lượng Anh Malcolm Wicks nói. Ông này nhấn mạnh nhu cầu đa dạng nguồn cung chứ không tập trung vào một nước.

Số năng lượng mà Tây Âu phải nhập khẩu nhiều khả năng sẽ tăng khoảng 70% trong những thập niên tới. Dư luận hiện đang quan tâm xem liệu Nga và Na uy quay lưng hay hợp tác với nhau khi tiến tới khai thác vùng băng Bắc cực rộng lớn, chủ yếu là ở biển Barents.
(Theo BBC)

Tin xem nhiều