
Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Seiichi Ota hôm nay (19-9) cho biết ông vừa đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Yasuo Fukuda xung quanh xìcăngđan gạo nhiễm bẩn gây mất lòng dân.
![]() |
| Ông Seiichi Ota - Ảnh: AFP |
Trước đó, Bộ Nông nghiệp của ông Ota thừa nhận vào tháng 1-2007, họ được biết một công ty lương thực của nước này, công ty Mikasa Foods có trụ sở tại Osaka, đã phân phối gạo có thuốc trừ sâu cho các công ty khác.
Loại gạo này sau đó đã được Mikasa phân phối cho 370 công ty nhỏ và được phát hiện có mặt trong bữa ăn của hàng ngàn người, trong đó có các học sinh và người già tại các trung tâm dưỡng lão, dấy lên làn sóng phản ứng của dân chúng.
Theo Bộ Thương mại Nhật Bản, một số lượng gạo nhất định liên quan đến vụ việc trên đã được bán cho một vài nhà sản xuất đồ uống có cồn và các hãng sản xuất bánh.
Một quan chức chính phủ nói không có ai bị bệnh do ăn phải loại gạo trên do hàm lượng nhiễm ở mức thấp.
"Tôi đã gặp Thủ tướng Fukuda và thông báo quyết định từ chức của mình, xét đến tính chất nghiêm trọng của vụ gạo nhiễm độc đối với xã hội", ông Ota nói. Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin đơn từ chức đã được Thủ tướng chấp nhận.
Trước đó Thứ trưởng Nông nghiệp - Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Toshiro Shirasu cũng đã từ chức xung quanh xìcăngđan này.
* Trong một diễn biến khác, TTXVN dẫn nguồn tin từ tờ Asahi của Nhật Bản cho biết liên minh cầm quyền tại Nhật Bản vừa nhất trí tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 26-10 tới, sớm hơn kế hoạch dự định, với hy vọng sẽ có lợi thế là sự ủng hộ dành cho thủ tướng mới do đảng Dân chủ Tự do (LDP) bầu ra để giành thắng lợi.
Sau khi Thủ tướng Yasuo Fukuda tuyên bố từ chức đầu tháng 9, LDP dự định tiến hành bầu chủ tịch đảng vào ngày 22-9. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cựu Ngoại trưởng Taro Aso nhiều khả năng sẽ trúng cử chức này và sẽ là Thủ tướng mới của Nhật Bản.
Liên minh cầm quyền gồm LDP và đảng Công Minh ban đầu dự kiến tổ chức tổng tuyển cử và ngày 9-11. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 26-10, tân thủ tướng có thể sẽ giải tán Quốc hội vào ngày 3-10 và chiến dịch vận động bầu cử sẽ bắt đầu từ ngày 14-10. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi tân thủ tướng được bổ nhiệm.
* Liên quan đến chính trường Nhật Bản, ngày 18-9, Chủ tịch Hạ viện Yohei Kono, thành viên LDP, tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp chính trị sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay vì lý do sức khỏe.
Phát biểu tại một cuộc họp báo tổ chức ở Hakone, tỉnh Kanagawa, ông Kono, 71 tuổi, cho biết tình trạng sức khỏe của ông không được tốt và ông muốn trao “chiếc gậy chỉ huy” cho những người trẻ tuổi hơn.
Tốt nghiệp ĐH Waseda, ông Kono là một chính trị gia kỳ cựu và từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản trong các giai đoạn 1994-1996 và 1999-2001. Ông được bầu làm thành viên Hạ viện Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 1967, sau đó tiếp tục được bầu lại 13 lần liên tiếp. Tháng 11-2003, ông được bầu làm Chủ tịch Hạ viện.
Ông Kono đã đề cử người kế nhiệm ông là bà Karen Makishima, 31 tuổi, con gái của ông Karen Makishima - một thành viên hội đồng tỉnh Kanagawa và là thành viên của đảng LDP.
(Theo Xinhua, BBC)

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)










