
Cuộc bầu cử Tổng thống Pakistan vào ngày 6/9 sẽ là một trận đấu tay ba giữa các đảng lớn ở đất nước này sau khi Uỷ ban bầu cử chốt danh sách ứng viên cuối cùng.
Cuộc bầu cử Tổng thống Pakistan vào ngày 6/9 sẽ là một trận đấu tay ba giữa các đảng lớn ở đất nước này sau khi Uỷ ban bầu cử chốt danh sách ứng viên cuối cùng.
Ông Asif Ali Zardari, chồng của cố chính trị gia Benazir Bhutto, là gương mặt nhiều khả năng thắng cử nhất.
![]() |
| Những người ủng hộ đảng PPP thả chim khi ăn mừng ông Asif Ali Zardari được các lãnh đạo đảng đề cử làm ứng viên Tổng thống. (Ảnh: Reuters) |
Các nhà đầu tư, vốn đang suy giảm lòng tin trước cuộc khủng hoảng chính trị và bạo lực ở Pakistan, đang hy vọng cuộc bầu cử sẽ đặt dấu chấm hết cho những bất ổn và mở ra một giai đoạn ổn định hơn cho quốc gia Nam Á này. Ứng viên Sayed nói hôm 29/8 rằng, ông Zardari nên rút khỏi cuộc đua bởi vì có nhiều câu hỏi đang được đặt ra về vấn đề sức khoẻ tâm thần của ông, chưa kể các cáo buộc tham nhũng trong quá khứ. Hôm 30/8 là thời hạn cuối cùng để các ứng viên rút lui và ông Zardari vẫn có tên trong danh sách.
Thị trường chứng khoán Pakistan, từng tăng 6 năm liên tiếp cho tới 2007 và là một trong những thị trường hoạt động tốt nhất ở châu Á trong khoảng thời gian đó, đã giảm tổng cộng 36% năm nay trong khi đồng rupee giảm ¼ giá trị so với đồng đôla Mỹ.
Đối thủ chính của ông Zardari là Saeeduzzaman Siddiqui, một cựu Bộ trưởng Tư pháp do Đảng PLM-N của cựu Thủ tướng Nawar Sharif đề cử.
Ông Sharif là lãnh đạo đảng lớn thứ 2 trong Quốc hội và đã rút khỏi Liên minh với Đảng PPP của ông Zardari trong tuần qua do bất đồng về việc Chính phủ không phục chức cho các thẩm phán bị cựu Tổng thống Pervez Musharraf sa thải hồi tháng 11 năm ngoái.
Ứng viên thứ ba là Mushahid Hussain Sayed, một cựu Bộ trưởng Chính phủ và là quan chức cấp cao của đảng thân Musharraf.
Kêu gọi này trùng với thông tin rằng một số cộng sự trong đảng PPP đang kêu gọi ông Zardari rút lui. Tuy nhiên, phát ngôn viên của đảng bác bỏ tin đồn này. "Asif Ali Zardari sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống ngày 6/9 tới", Babar Awan, một lãnh đạo cấp cao của PPP, nói với các phóng viên.
Em gái của ông Zardari là Faryal Talpur, một thành viên PPP trong Quốc hội, đã từ bỏ ý định ra tranh cử. Bà này được nhiều người coi là "ứng viên vỏ bọc" cho anh trai trong cuộc bầu cử.
Theo luật pháp Pakistan, các thành viên trong hội đồng bốn tỉnh, Thượng viện và Hạ viện sẽ bầu chọn Tổng thống. PPP và các đảng đồng minh nhiều khả năng sẽ giành được nhiều phiếu nhất, nhưng tất cả ba đảng đều đang cố giành được sự ủng hộ của các đảng nhỏ hơn và các cử tri độc lập. (Theo Reuters)

![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








