Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bangkok áp dụng tình trạng khẩn cấp

11:09, 02/09/2008

Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Bangkok, ngay sau khi xảy ra đụng độ giữa những người biểu tình làm ít nhất một người thiệt mạng.

Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Bangkok, ngay sau khi xảy ra đụng độ giữa những người biểu tình làm ít nhất một người thiệt mạng.

Cuộc biểu tình tại Bangkok có dấu hiệu bạo lực (Ảnh AP)
Hàng chục người bị thương trong cuộc chạm trán giữa những người biểu tình vào sớm nay (2/9). Cuộc đụng độ xảy ra sau khi những người ủng hộ Thủ tướng Samak Sundaravej vượt qua hàng rào cảnh sát tiến vào Tòa nhà chính phủ, nơi hiện bị những người biểu tình thuộc Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) chiếm giữ.

Trước đó, những người ủng hộ PAD đã đe doạ sẽ phong toả nhiều hơn nữa các sân bay và thúc giục nhiều nghiệp đoàn đình công. Có ba sân bay đã mở cửa trở lại vào hôm Chủ nhật sau khi buộc phải đóng cửa hai ngày vì biểu tình, nhưng dịch vụ đường sắt vẫn tạm ngừng hoạt động.

Một cuộc họp quốc hội khẩn cấp đã không đạt được kết quả gì trong việc đề ra cách giải quyết giữa liên minh ủng hộ ông Samak và phe nhóm đối lập.

Quân đội vào cuộc

Suốt đêm qua (1/9), hàng nghìn người ủng hộ PAD đã phong toả đường phố tại Bangkok và những toà nhà chính phủ ở thủ đô.

Cuộc biểu tình ở Bangkok vẫn diễn ra khá hoà bình vào lúc cuối tuần, nhưng bắt đầu từ tối thứ Hai, bạo lực đã xảy ra khi hàng trăm người ủng hộ chính phủ tiến về dinh thủ tướng mang theo gậy gộc, dùi cui.

Sau khi vượt qua hàng rào cảnh sát bên ngoài khu nhà, họ đã chạm trán với những người ủng hộ PAD cũng được vũ trang tương tự. Thậm chí có nhân chứng cho hay, họ còn nghe thấy tiếng súng.

Quân đội đã được huy động để khống chế tình hình. Trưởng cảnh sát quốc gia Patcharavat Wongsuwan cho biết: “Số lượng cảnh sát không đủ để giải quyết tình hình. Chúng tôi đã yêu cầu sự trợ giúp của quân đội”. Ít nhất 31 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình khắp thành phố.

Tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng ở Bangkok.

Trong khi đó, các nghiệp đoàn tuyên bố sẽ bắt đầu cuộc đình công trên quy mô toàn quốc tại 43 doanh nghiệp nhà nước từ ngày mai, nếu Thủ tướng Samak không từ chức.

Thậm chí có tổ chức còn đe doạ cắt nước, điện và dịch vụ điện thoại trong các văn phòng chính phủ cũng như phá vỡ nhiều chuyến bay. Theo một số nhà phân tích, có rất ít con đường để chính phủ Thái qua khỏi cuộc khủng hoảng này. (Theo BBC)

Tin xem nhiều