Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thượng viện Nga ủng hộ Abkhazia và Nam Ossetia độc lập

11:08, 25/08/2008

Toàn bộ Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga hôm nay (25-8) đã bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập tại Nam Ossetia và Abkhazia, hai tỉnh ly khai của Gruzia. Tiếp đó, Hạ viện (Duma) nước này cũng đã đưa ra quyết định tương tự.

Toàn bộ Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga hôm nay (25-8) đã bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập tại Nam Ossetia và Abkhazia, hai tỉnh ly khai của Gruzia. Tiếp đó, Hạ viện (Duma) nước này cũng đã đưa ra quyết định tương tự.

Một chiếc xe bọc thép cắm cờ Nam Ossetia tại thủ phủ đổ nát Tskhinvali. Ảnh:
Chiếc xe bọc thép cắm cờ Nam Ossetia tại thủ phủ đổ nát Tskhinvali. Khoảng 70% nhà cửa tại đây bị phá hủy trong cuộc chiến do Gruzia châm ngòi vừa qua. Ảnh: AP.
Chủ tịch Thượng viện Nga Sergei Mironov tuyên bố, hai vùng đ
ất có đầy đủ các điều kiện cần thiết của những quốc gia độc lập. Trong khi đó, Chủ tịch ủy ban đối ngoại Hạ viện Konstantin Kosachev cho hay đảng Nước Nga Thống nhất, chiếm đa số trong cơ quan này, cũng ủng hộ nền độc lập cho hai vùng ly khai ở Gruzia.

Khi cả hai viện trong quốc hội Nga đều phê chuẩn độc lập cho Abkhazia và Nam Ossetia, dự luật này sẽ được trình lên Điện Kremlin để Tổng thống Dmitry Medvedev phê chuẩn. Bước tiếp theo, Abkhazia và Nam Ossetia sẽ trình văn bản lên Liên Hợp Quốc yêu cầu được công nhận chủ quyền. Tuy vậy, nhiều khả năng Hội đồng Bảo an sẽ bác bỏ điều này.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố người dân hai vùng đất ly khai Abkhazia và Nam Ossetia có toàn quyết quyết định tương lai chính trị của họ và Moscow hoàn toàn tôn trọng các quyết định này.

Ngày 25-8, phái viên của Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin, sẽ quay về Moscow để tham vấn các nhà lãnh đạo Nga về tương lai quan hệ hợp tác giữa Nga và NATO, việc này diễn muộn hơn một ngày so với dự kiến. Có khả năng Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ gặp ông Rogozin tại văn phòng của mình.

Trong các diễn biến khác, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy yêu cầu Moscow nhanh chóng rút toàn bộ quân lính ra khỏi vùng phía tây của Gruzia. Ông Sarkozy hôm 24-8 ca ngợi tiến trình rút quân của Moscow. Tuy nhiên, tổng thống Pháp - người đã đề xuất kế hoạch hòa bình - cho rằng quân Nga nên rời khỏi cảng Poti và thành phố Senaki "càng sớm càng tốt".

Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp - nước đang giữ chức Chủ tịch EU, đã triệu tập liên minh họp khẩn vào ngày 1-9 tại Brussels để thảo luận về tình hình Gruzia. Trong một thông báo, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ông Sarkozy hành động theo yêu cầu của nhiều nước châu Âu.

Hôm 24-8, tàu USS McFaul của Mỹ mang theo 55 tấn hàng đã cập cảng Batumi (Biển Đen) của Gruzia để cứu trợ các nạn nhân trong cuộc xung đột vừa qua. Hai tàu khác của Mỹ sẽ tới cảng này tiếp sau chiếc USS McFaul. Trước đó, Mỹ - một đồng minh thân thiết của Gruzia - đã cung cấp một số hàng viện trợ bằng máy bay quân sự chở hàng. (Theo BBC, Ria Novosti, AFP, THX)

Tin xem nhiều