
Quan chức Mỹ và Nhật ngày 7/8 cho biết, một tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã rò rỉ phóng xạ suốt hơn 2 năm, thải ra một lượng lớn chất này tại Trân Châu Cảng và ở Guam.
Quan chức Mỹ và Nhật ngày 7/8 cho biết, một tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã rò rỉ phóng xạ suốt hơn 2 năm, thải ra một lượng lớn chất này tại Trân Châu Cảng và ở Guam.
Hôm 1/8, hải quân Mỹ thông báo với Nhật rằng tàu USS Houston đã rò rỉ nước có chứa phóng xạ khi ghé vào cảng Sasebo, phía nam Nhật và cảng Okinawa, hồi tháng 3 và tháng 4 năm nay nhưng không gây hại cho môi trường và người dân.

Tàu ngầm Mỹ (Ảnh AFP)
Hải quân Mỹ cũng đưa ra một văn bản chi tiết về vụ rò rỉ đã kéo dài hơn 2 năm qua của con tàu này. Thống kê cho thấy, tổng số phóng xạ bị rò rỉ chưa tới 9,3 micro curies (đơn vị phóng xạ), với 8 micro curies bị rò ở Guam. Theo so sánh của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, lượng phóng xạ trung bình trong một chiếc máy dò khói chỉ là 1 micro curie, hoặc một phần triệu của một curie.
Tư lệnh hải quân Jeff Davis cho biết, tàu ngầm Houston hiện đang ở Hawaii để sửa chữa và lò phản ứng của nó đã bị tắt. Ngay khi vụ rò rỉ được phát hiện hồi tháng trước, hải quân đã cung cấp thông tin chi tiết cho phòng thí nghiệm năng lượng nguyên tử Knolls - một cơ quan của chính phủ - để xác định chính xác là bao nhiêu lượng phóng xạ đã bị rò rỉ trong hơn hai năm qua, ông Davis cho hay.
Số lượng phóng xạ bị rò rỉ là rất nhỏ và hải quân gọi đó là "ứa" thay vì rò rỉ, vị tư lệnh hải quân cho hay. Vấn đề trên được phát hiện hôm 17/7 khi một gallon nước (3,78 lít) bị rớt xuống người một thủy thủ khi chiếc thùng chứa bị lỏng. Nước này trước đó có tiếp xúc với lò phản ứng nhưng người ta không tìm thấy phóng xạ trên người của thủy thủ trên.
Vụ rò rỉ phóng xạ đã gây xôn xao tại Nhật khi mà sự hiện diện của binh sĩ Mỹ lẫn các tàu hạt nhân của quốc gia này đã từ lâu bị người dân phàn nàn. Lính Mỹ và các tàu bị cho là nguyên nhân của các vụ phạm tội, tiếng ồn và môi trường. Mỹ hiện duy trì 50.000 quân tại quốc gia châu Á này. Ngoài ra, sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân ở đây là rất nhạy cảm vì Nhật là nước duy nhất từng bị Mỹ đánh bom nguyên tử trong những ngày cuối của Thế chiến II.
"Nếu chúng tôi cộng toàn bộ số phóng xạ bị rò rỉ tại từng cảng của Nhật thì nó còn nhỏ hơn lượng phóng xạ tự nhiên được tìm thấy bên trong một chiếc máy dò khí", Bộ Ngoại giao Nhật cho biết cùng lúc công bố báo cáo của Mỹ.
Thông tin về vụ việc được đưa ra vài tuần trước khi tàu khu trục hạt nhân USS George Washington đến đóng tại Yokosuka, nằm ở phía nam Tokyo.
Tư lệnh Hải quân Mỹ Davis nói, vấn đề trên không ảnh hưởng tới việc di chuyển của chiếc USS George Washington.
Theo bản ghi chép của Hải quân Mỹ, chiếc USS Houston rò rỉ 8 micro curie ở cảng nhà Guam, 4 micro curies ở Trân Châu Cảng. Ngoài ra, nó còn để thoát 605 micro curies tại 3 cảng ở Nhật, và một số lượng phóng xạ nhỏ khi nó ghé qua Singapore, cảng Kelang, Malaysia và Tây Ban Nha. (Theo AP)
![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







