
Theo nguồn tin cảnh sát Ấn Độ, nguyên nhân gây ra vụ giẫm đạp lên nhau ở Đền Naina Devi, bang Himachal Pradesh ngày 3-8 là do có tin đồn xảy ra lở đất. Đã có 145 tín đồ chết và 48 người bị thương trong vụ hoảng loạn này.
Thi thể các nạn nhân trước ngôi đền Naina Devi. Ảnh: Reuters.
Theo nguồn tin cảnh sát Ấn Độ, nguyê

Cảnh sát cho biết khi xảy ra vụ việc trên, có khoảng 25.000 người đang tập trung tham dự các lễ hội tôn giáo kéo dài một tuần ở Đền Naina Devi. Trong số những người bị nạn có nhiều phụ nữ và trẻ em. Thi thể của các tín đ
ồ nằm rải rác dọc đoạn đường dài 4km dẫn vào ngôi đền. Tuy nhiên, đến sáng 4-8, chỉ vài tiếng sau khi xảy ra vụ việc, hàng trăm tín đồ vẫn tiếp tục tham dự lễ hội.Bang Punjab kế cận có nhiều nạn nhân nhất. Thủ hiến bang Punjab và Thủ hiến bang Himachal Pradesh đ
ều đã tới hiện trường và tuyên bố sẽ trợ giúp 2.400USD cho thân nhân của mỗi tín đồ thiệt mạng.Đền thờ thờ nữ thần Nain
a Devi nằm trên đỉnh một ngọn đồi thuộc dãy Himalaya, lối đi lên ngôi đền này rất nhỏ hẹp. Đầu những năm 1980, tại đây đã từng xảy ra vụ xô đẩy tương tự, làm hơn 50 người chết. (Theo TTXVN, AFP)![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








