Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Grudia giảm tối đa nhân viên ngoại giao ở Nga

04:08, 28/08/2008

Ngoại trưởng Grudia Ekaterine Tkeshelashvili tuyên bố, nước này sẽ cắt giảm hầu hết số nhân viên ngoại giao của mình tại Đại sứ quán ở Moscow.

Ngoại trưởng Grudia Ekaterine Tkeshelashvili tuyên bố, nước này sẽ cắt giảm hầu hết số nhân viên ngoại giao của mình tại Đại sứ quán ở Moscow. 

Hồi tháng 7, Tbilisi từng triệu hồi Đại sứ nước này tại Moscow sau khi Nga thừa nhận đã điều các máy bay chiến đấu vào không phận quốc gia láng giềng.

Tổng thống Grudia Mikhail Saakashvili cáo buộc Nga đang "vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế". (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của Ngoại trưởng Tkeshelashvili được đưa ra một ngày sau khi Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia.

"Chúng tôi sẽ hạ các quan hệ ngoại giao của Nga xuống mức thấp nhất. Chỉ còn hai nhà ngoại giao tiếp tục làm việc tại Đại sứ quán của chúng tôi ở Moscow", hãng tin Caucasus Press của Grudia dẫn lời bà Tkeshelashvili cho biết.

Các nhà lập pháp Grudia sẽ bàn thảo về các mối quan hệ ngoại giao với Nga tại phiên họp Quốc hội trong hôm nay (28/8).

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, ngày 26/8, đã ký các sắc lệnh công nhận sự độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, hai tỉnh của Grudia đã li khai từ đầu những năm 1990. Ông tuyên bố đây là "cách duy nhất để cứu mạng sống của người dân" sau cuộc xung đột vừa qua tại Nam Ossetia.

Tổng thống Mỹ George W. Bush và các nhà lãnh đạo phương Tây đã ngay lập tức có phản ứng mạnh mẽ trước động thái của Nga.

Ông Bush tuyên bố, Nga nên rút lại "quyết định vô trách nhiệm" của mình. Trong khi đó, Pháp, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, "lên án mạnh mẽ" quyết định của Moscow.

Tổng thống Grudia Mikhail Saakashvili cáo buộc Nga đang "vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế". 

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cương quyết bảo vệ quyết định công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, bất chấp sự phản đối của phương Tây. (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, Tổng thống Medvedev vẫn cương quyết bảo vệ quyết định của mình, viện dẫn Nga chẳng sợ điều gì mặc dầu không muốn Chiến tranh Lạnh tái diễn.

"Chúng tôi không sợ bất cứ điều gì, kể cả viễn cảnh một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn điều đó xảy ra và trong tình huống này, mọi thứ phụ thuộc vào thái độ của các bên", ông Medvedev nói trên kênh truyền hình Nước Nga Ngày nay (Russia Today). 
 

Căng thẳng giữa Grudia và Nga đã bùng nổ vào ngày 7/8, khi Tbilisi khơi mào chiến tranh nhằm giành lại quyền kiểm soát vùng Nam Ossetia. Nga đã mở một cuộc phản công và tiến sâu vào đất Grudia. Hai bên đã ngừng bắn theo một thỏa thuận do Pháp làm trung gian.

Grudia, một đồng minh trung thành của Mỹ, từ lâu đã bất hòa với Nga không những về hai tỉnh li khai Nam Ossetia và Abkhazia mà còn về nỗ lực gia nhập NATO và EU của Tbilisi.

Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng từng lên tới đỉnh điểm vào tháng 9/2006 khi Grudia bắt giữ 5 binh sĩ Nga với các cáo buộc gián điệp. Moscow cực lực lên án hành động này và tạm triệu hồi Đại sứ của mình tại Tbilisi. 

 (Theo Reuters, THX)

Tin xem nhiều