Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Citigroup: Giới đầu tư nước ngoài vẫn tin vào triển vọng kinh tế của Việt Nam

11:08, 29/08/2008

Tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Mỹ Citigroup mới đây đã công bố báo cáo về kinh tế vĩ mô của Việt Nam, trong đó nhận định luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng mạnh, trong khi thâm hụt thương mại sẽ giảm, bất chấp một số khó khăn.

Tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Mỹ Citigroup mới đây đã công bố báo cáo về kinh tế vĩ mô của Việt Nam, trong đó nhận định luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng mạnh, trong khi thâm hụt thương mại sẽ giảm, bất chấp một số khó khăn.

Citigroup cho biết trong tháng 7, tổng FDI được đăng ký vào Việt Nam lên tới 44,5 tỷ USD. Đây là một thành tích rất ấn tượng và theo Citigroup, với tốc độ tăng này, luồng FDI vào Việt Nam có thể dễ dàng tăng 60% trong năm nay, vượt quá mức kỷ lục của năm 1995. Citigroup nêu rõ rằng mặc dù kinh tế Việt Nam hiện gặp một số khó khăn, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn không mất lòng tin vào triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam.

Citigroup dự báo thâm hụt thương mại của Việt Nam sẽ giảm nhờ nhập khẩu giảm mạnh, đặc biệt sau những thay đổi bất ngờ về giá dầu. Các hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì mức tăng 46% trong tháng 8/2008, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng mạnh do giá hàng hóa đang tăng cao. Ngoài ra, đồng tiền của Việt Nam và tỷ giá giữa nó với đồng USD tương đối ổn định trong biên độ thương mại chính thức.

Citigroup cũng đưa ra một số cảnh báo, đặc biệt là nguy cơ xuất khẩu giảm, đầu tư không hiệu quả tiếp tục dẫn đến lạm phát tăng và tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường yêu cầu cao như Nhật Bản và châu Âu đang giảm đi và tình trạng này có nguy cơ kéo dài cho đến năm 2009. Vì vậy, quần áo và hàng điện tử xuất khẩu của Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải chịu sức ép cao. Ngoài ra, tiền đồng của Việt Nam cho đến nay đã giảm giá 2% so với đồng USD, trong khi chỉ số giá cả (CIP) lại tăng 20% và lạm phát trong nước tăng lên. Tất cả đã làm cho xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt sang thị trường châu Âu, giảm bớt sức cạnh so với với các nền kinh tế châu Á khác.

Theo dự đoán của Citigroup, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm tới sẽ giảm đi khi châu Âu, Nhật Bản và các nền kinh tế mới nổi lên khác lâm vào tình trạng trì trệ. Vì vậy, xuất khẩu của Việt Nam cũng sẽ giảm, kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm. (TTXVN)

Tin xem nhiều