Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng đàm phán thương mại Doha vẫn chưa tìm được tiếng nói chung

09:07, 23/07/2008

Theo các nguồn tin nước ngoài, cuộc họp bộ trưởng 35 nước chủ chốt của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm cứu vãn Vòng đàm phán thương mại Doha đã lâm vào bế tắc suốt 7 năm qua đã qua hai ngày họp đầu tiên, song các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Theo các nguồn tin nước ngoài, cuộc họp bộ trưởng 35 nước chủ chốt của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm cứu vãn Vòng đàm phán thương mại Doha đã lâm vào bế tắc suốt 7 năm qua đã qua hai ngày họp đầu tiên, song các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Mỹ đã đưa ra đề xuất cắt giảm trợ cấp nông nghiệp xuống mức 15 tỷ USD/năm nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại tiếp theo trong khuôn khổ WTO. Trưởng đoàn đàm phán, đại diện thương mại Mỹ Susan Schwab nói rằng đề xuất này là điều kiện để tiếp cận hơn nữa với hàng công nghiệp tại các nền kinh tế đang nổi lên và là một đảm bảo rằng việc trợ cấp nông nghiệp của Mỹ sẽ không phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý tại WTO.

Tuy nhiên, các nước đang phát triển lại cho rằng mức trợ cấp mới này vẫn quá cao. Đại diện đoàn đàm phán của Brazil tại WTO nhấn mạnh rằng năm ngoái, do giá lương thực tăng cao nên Mỹ chỉ phải chi 8 tỷ USD trợ cấp nông nghiệp. Trong khi đó, đề xuất cắt giảm nói trên lại cho phép Washington tăng gấp đôi mức trợ giá hiện nay.

Các nước đang phát triển cũng tỏ ra thất vọng với đề xuất không thỏa đáng của Mỹ về các biện pháp mở cửa thị trường của các nền kinh tế phát triển như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Nhóm các nền kinh tế mới nổi G20 và EU cho rằng Mỹ có thể làm nhiều hơn nữa.

Trong khi đó, Hội nông dân của 40 nước trên thế giới, trong tuyên bố của mình, chỉ trích những đề nghị WTO hướng tới một thỏa thuận tại vòng đàm phán Doha chỉ là nhằm phục vụ lợi ích của một số nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới như Mỹ, Brazil và Australia và gây thiệt hại tới lợi ích của những nước nhỏ. Tuyên bố nêu rõ, một bộ phận lớn nông dân sẽ bị đẩy vào bước đường cùng, trong khi họ là trụ cột trong việc đáp ứng nhu cầu lương thực tại địa phương.

Cuộc họp bộ trưởng WTO tại Geneva dự kiến kết thúc vào ngày 26-7. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều