
Afghanistan đã trở thành mối quan tâm hàng đầu mới trong cuộc đua giành chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng, khi cả hai ứng viên, Barack Obama và John McCain, lần lượt bày tỏ quan điểm về vấn đề này.
Afghanistan đã trở thành mối quan tâm hàng đầu mới trong cuộc đua giành chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng, khi cả hai ứng viên, Barack Obama và John McCain, lần lượt bày tỏ quan điểm về vấn đề này.
![]() |
| Cả hai ứng viên tổng thống Mỹ đều có mối quan tâm chung là Afghanistan (Ảnh: Darrylwolkpolitics) |
Dù Obama và McCain có sự khác biệt nhau trong cách xử lý vấn đề Iraq, thì họ đều có chung một hướng là chuyển sự quan tâm sang Afghanistan.
Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại ở Washington hôm 15/7, Obama kêu gọi "hướng đi mới" trong quan hệ quốc tế và chuyển từ tâm điểm Iraq sang chống khủng bố tại Afghanistan.
Trước đó, trong một bài viết đăng trên New York Times hôm 14/7, Obama cho hay, ông sẽ điều động thêm ít nhất hai lữ đoàn chiến đấu (khoảng 7.000 quân) tới Afghanistan nếu như thắng cử Tổng thống.
"Chúng ta cần thêm nhiều quân, nhiều trực thăng, thông tin tình báo tốt hơn và các hỗ trợ phi quân sự để hoàn thành sứ mệnh tại đây", ông viết.
Về phía Thượng nghị sĩ John McCain, trong bài phát biểu tại Albuquerque ở bang New Mexico, ông nhấn mạnh, tình hình đang ngày một trở nên tồi tệ ở Afghanistan và kêu gọi "chiến lược toàn diện để chiến thắng" ở nước này.
Ông đề xuất gửi thêm ba lữ đoàn chiến đấu tới Afghanistan, với điều kiện không ảnh hưởng tới mục tiêu chiến thắng ở Iraq.
Điều đáng chú ý là cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của Afghanistan từ các cách nhìn khác nhau.
Trong khi Obama khẳng định, thay đổi tâm điểm đồng nghĩa với việc "chuộc lỗi" những sai lầm của chính quyền Bush tại Iraq, thì McCain giải thích, quân đội Mỹ có thể sao chép những "thành công" gần đây ở Iraq với Afghanistan.
Tăng cường quân sự
Trên thực tế, đó là những lời tái khẳng định về việc tăng thêm lính Mỹ đồn trú ở Afghanistan.
Các chỉ huy quân sự Mỹ ở Afghanistan đã luôn yêu cầu tăng quân, khoảng 10.000 người so với con số 32.000 lính hiện tại.
Michael Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ trong cuộc phỏng vấn với tờ USA Today đã nói, ba lữ đoàn với khoảng 3.500 quân mỗi đơn vị là điều cần thiết để củng cố sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan. "Chúng tôi không có đủ quân ở đây, chúng tôi cần thêm quân để đáp ứng yêu cầu chiến đấu", ông nói.
Theo kết quả cuộc thăm dò mới của ABC-Washington Post, chiến tranh đã trở thành vấn đề được chú ý thứ hai sau kinh tế, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của hai ứng viên.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy, người dân Mỹ thực sự lo ngại về những xung đột ở Afghanistan. 51% người được hỏi nói rằng, chiến dịch của Mỹ chống lại Taliban và al-Qaida tại Afghanistan không thành công (năm 2002 là 24%).
51% người được hỏi khẳng định, Mỹ phải thắng tại Afghanistan thì mới hy vọng có thành công trong cuộc chiến chống khủng bố.
Những động thái trên cũng phản ánh tình hình bạo lực gia tăng gần đây ở Afghanistan.
Việc Mỹ tăng cường ném bom tại Afghanistan cho thấy sự thất bại của nỗ lực giảm bớt những vụ tấn công của Taliban. Nhiều chuyên gia phân tích Mỹ nhất trí rằng, chỉ riêng không kích không thể làm Taliban chùn bước và sự gia tăng bộ binh là điều cần thiết.
Máy bay chiến đấu liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thả 1.853 quả bom và tên lửa tại Afghanistan trong suốt tháng 6/2008 (tăng 40% so với cùng kỳ năm 2007). Tuy nhiên, các vụ tấn công của Taliban đã tăng 40% trong năm nay tại phía đông Afghanistan, nơi gần đây thường xuyên xảy ra những đợt không kích của Mỹ.
Chỉ tính riêng trong tháng 6, 28 lính Mỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan. Đây cũng là tháng thiệt hại về người lớn nhất với quân Mỹ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 10/2001.
Chuyện về hai cuộc chiến
Số lượng gia tăng các nguồn lực mà Mỹ có thể rót vào Afghanistan phụ thuộc vào tiến triển tại Iraq, vốn hạn chế nhân lực của quân đội Mỹ.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Bush cho hay, nếu tình hình Iraq tiếp tục được cải thiện, họ có thể thoải mái tăng quân cho Afghanistan.
"Chúng tôi thấy rõ tình hình bạo lực gia tăng tại Afghanistan. Cùng thời điểm đó, chúng tôi chứng kiến sự giảm bớt bạo lực và thương vong ở Iraq. Và tôi nghĩ, đó chỉ là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm đảm bảo sẵn có nguồn lực để thành công tại Afghanistan", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố.
Tờ New York Times ước tính, thời điểm ông Bush rời nhiệm sở ngày 20/1 năm tới, ít nhất có ba trong 15 lữ đoàn chiến đấu tại Iraq hiện tại có thể được rút quân hoặc nằm trong lịch trình rút quân, nhờ vậy, lực lượng ở Afghanistan có thể được tăng cường.
Sự chuyển quân nhanh chóng của Mỹ vào Afghanistan cũng còn phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra trong năm nay.
Ứng viên đảng Dân chủ Obama đã tái khẳng định rằng, ông sẽ rút toàn bộ lữ đoàn chiến đấu Mỹ ở Iraq vào giữa năm 2010.
Còn ứng viên đảng Cộng hòa McCain, vẫn chưa đưa ra cam kết lịch trình rút quân cụ thể. Ông chỉ dự báo Mỹ sẽ "chiến thắng" trong cuộc chiến tại Iraq vào năm 2013.
- Kỳ Thư (Theo Tân Hoa xã)






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








