
Thủ tướng Iraq cho biết, Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) vừa quyết định xóa khoản nợ 7 tỷ USD cho Iraq, đồng thời chỉ định một đại sứ tới Baghdad.
Thủ tướng Iraq cho biết, Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) vừa quyết định xóa khoản nợ 7 tỷ USD cho Iraq, đồng thời chỉ định một đại sứ tới Baghdad.

Tổng thống UAE - Sheikh Khalifa bin Zayed al Nahyan.
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki trong một thông báo cho hay, Tổng thống UAE - Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan - hứa sẽ "miễn tất cả các khoản nợ" cho Iraq, chỉ định đại sứ tới Baghdad và "giúp Iraq xây dựng các thánh đường từng là mục tiêu tấn công của bọn khủng bố".
Cam kết trên được Tổng thống UAE đưa ra vào hôm 6/7, ngày đầu tiên trong chuyến thăm chính thức 2 ngày UAE của các quan chức Iraq. Đi cùng ông al-Maliki có các Bộ trưởng Nội vụ, Thương mại và Công nghiệp.
"Thách thức của chúng tôi giờ đây là tái thiết và phục hồi kinh tế, cung cấp các dịch vụ cho người dân", Thủ tướng al-Maliki nói.
Nợ là một trong những gánh nặng chính tại Iraq hiện nay. Mỹ đã kêu gọi các quốc gia khác - phần lớn là các nước Ảrập - miễn nợ cho nước này.
Hôm qua, Nội các UAE cũng chỉ định ông Abdullah Ibrahim al-Shehhi làm Đại sứ nước này tại Iraq. Nhà ngoại giao này, từng làm Đại sứ ở Ấn Độ, sẽ tới Iraq sau khi quyết định bổ nhiệm ông được xác nhận. Một nguồn tin Chính phủ cho biết, UAE dự định tái mở cửa sứ quán nước này ở Baghdad vào cuối năm 2008.
Đoàn ngoại giao UAE ở Iraq đã ngưng hoạt động kể từ khi một thành viên của họ bị bắt cóc ở Baghdad và được trả tự do cách đây 2 năm. Năm trước đó, hai người Iraq làm việc cho phái đoàn đã bị giết hại.
Mỹ và nhiều nước khác kêu gọi các quốc gia Ảrập đưa đại sứ tới Iraq, khôi phục các sứ quán và thúc đẩy quan hệ với Chính phủ Iraq. Kể từ tháng 7/2005, không một đại diện ngoại giao của một nước Ảrập nào tới làm việc thường xuyên ở Iraq sau khi Đại sứ Ai Cập, Ihab al-Sherif, bị hành quyết sau khi bị bắt cóc trên một con phố ở Baghdad.
Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ này, tuyên bố rằng ông al-Sherif bị trừng phạt vì chính sách ngoại giao của Ai Cập cộng với sự liên kết của nước này với Mỹ và Israel.
Chính phủ của Thủ tướng Al-Maliki đang nỗ lực xây dựng quan hệ thân thiết hơn nữa với tất cả các nước trong khu vực. Tuy nhiên, chiến tranh và xung đột giáo phái giữa người Sunni và người Shiite ở Iraq đã làm chậm tiến trình tái thiết các mối quan hệ ngoại giao của các quốc gia Ảrập với nước này. (Theo CNN, BBC)












