Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung Quốc mất cân bằng giới nghiêm trọng

09:07, 02/07/2008

Liên tiếp những cuộc điều tra dân số của Trung Quốc đều cho thấy, tỉ lệ bé trai chào đời cao hơn hẳn so với các bé gái. Theo các chuyên gia, sự mất cân bằng giới tính ngày một trầm trọng này sẽ làm nảy sinh hàng loạt vấn đề xã hội trong tương lai gần.

Liên tiếp những cuộc điều tra dân số của Trung Quốc đều cho thấy, tỉ lệ bé trai chào đời cao hơn hẳn so với các bé gái. Theo các chuyên gia, sự mất cân bằng giới tính ngày một trầm trọng này sẽ làm nảy sinh hàng loạt vấn đề xã hội trong tương lai gần.

a
Có nhiều bà mẹ đã không thể bảo vệ bé gái của mình vì sức ép từ gia đình chồng (Ảnh minh họa: Commercialappeal)

Con gái ngày càng thiếu

Trong những thập niên gần đây, tình trạng tỷ lệ bé trai sinh ra nhiều hơn số bé gái ở Trung Quốc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vào những năm 1960, 1970, tỉ lệ bé trai/bé gái vẫn ở mức 106/100. Tuy nhiên, số lượng các bé trai đã tăng vọt từ sau thập niên 1980. Đó là các tỉ lệ 108,5/100 năm 1982; 110,9/100 năm 1987 và 111,3/100 năm 1990.

Các chuyên gia dân số đã chỉ ra ba nhân tố cơ bản dẫn đến tình trạng này: số trẻ em gái chào đời không được đăng ký gia tăng, tỉ lệ tử vong của bé gái tăng, xác định giới tính trước sinh dẫn đến việc nạo phá thai nếu thai nhi là gái.

Tại các tỉnh như Hải Nam, Quảng Đông, sự mất cân bằng thể hiện rõ nhất với con số tương ứng 135,6 bé trai/100 bé gái và 130,3/100. Mặc dù việc chọn lựa giới tính thai nhi bị nghiêm cấm, nhưng một số gia đình "khát" con trai ở Trung Quốc vẫn bất chấp rủi ro, đặc biệt tại các khu vực nông thôn.

Nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở siêu âm bị cấm công bố giới tính thai nhi, nhưng nhiều người trong số họ, đặc biệt ở các phòng mạch tư nhân, thường không chấp hành quy định. Một quan chức thuộc cơ quan kế hoạch hóa gia đình ở Đài Châu, tỉnh Chiết Giang cho biết: "Siêu âm trái phép có giá từ 500-1.000 NDT’’.

Việc nạo phá thai ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của người mẹ, nhưng họ thường xuyên bị sức ép từ phía gia đình. Tiểu Hối, 29 tuổi, sống ở một thị trấn thuộc tỉnh Giang Tô, cuối cùng đã sinh hạ được cậu quý tử sau ba lần nạo thai trong 5 năm. "Tôi không có cách nào bảo vệ con gái của mình, vì cha mẹ chồng và chồng tôi chỉ muốn có con trai để nối dõi’’, người phụ nữ trông già trước tuổi này cho biết.

Nếu sự mất cân bằng giới tính tiếp tục gia tăng ở Trung Quốc, thì đàn ông nước này trong tương lai gần sẽ phải đối mặt với "cuộc chiến tìm vợ’’, với khoảng 50 triệu nam giới khó có thể tìm nổi đối tác.

"Khủng hoảng hôn nhân sẽ tác động to lớn tới kết cấu gia đình, đạo đức xã hội và phát triển kinh tế’’, một quan chức Hiệp hội Dân số Trung Quốc cảnh báo. Nam giới sẽ gặp khó khăn nhiều hơn khi tìm việc làm, và những hành vi vi phạm pháp luật như bắt cóc phụ nữ sẽ trở nên trầm trọng.

Kiểm soát kiểm tra giới tính

Chính quyền Trung Quốc trong nỗ lực làm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính đã tuyên bố áp dụng các biện pháp cứng rắn để kiểm soát việc kiểm tra giới tính và nghiêm cấm hình thức phá thai chọn giới tính.

"Những người kiểm tra giới tính và lựa chọn giới tính dẫn tới phá thai nếu thai nhi là con gái sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm khắc’’, một tuyên bố chính quyền trung ương nêu rõ như vậy.

Trung Quốc cũng cam kết cải tổ và tăng cường các biện pháp bảo vệ bé gái, cảnh báo những người giết hại, từ bỏ hay làm tổn thương các em đều bị trừng phạt. Việc sử dụng các loại thuốc dùng cho nạo phá thai và công nghệ kiểm tra sức khỏe giới tính thai nhi sẽ được giám sát chặt chẽ.

Trong nỗ lực hạn chế tình trạng mất cân bằng giới, một chiến dịch mang tên "Chăm sóc bé gái’’ đã được áp dụng để đảm bảo sự bình đẳng nam nữ, các biện pháp hỗ trợ tiền cho các gia đình có một con gái ở khu vực nông thôn cũng được thông qua.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn khẳng định tiếp tục chính sách một con kéo dài hơn 30 năm nay để đối mặt với những thách thức to lớn từ việc gia tăng dân số. Ra đời từ đầu thập niên 70, chính sách này khuyến khích kết hôn và sinh con muộn, giới hạn hầu hết các cặp vợ chồng thành phố chỉ sinh một con, ở nông thôn là hai con.

Chính sách này đã giảm được tốc độ gia tăng dân số nhưng lại gặp một thách thức, đặc biệt tại khu vực nông thôn, nơi mà tình trạng trọng nam khinh nữ hầu như vẫn chưa thay đổi. Chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình khu vực nông thôn và giúp đỡ gia đình có con độc nhất là gái. 

Dân số Trung Quốc năm 2010 dự kiến đạt 1,36 tỉ người, năm 2020 là 1,45 tỉ người và 1,5 tỉ vào năm 2033. Trong thập niên tới, dân số Trung Quốc sẽ tăng từ 8-10 triệu người/năm, tốc độ gia tăng này sẽ tạo ra những thách thức lớn với phát triển kinh tế và xã hội.

Mất cân bằng giới liên quan tới các thói xấu trong xã hội

s
Lớp học thưa dần bóng học sinh nữ. (Ảnh cedpa)

Nhiều chuyên gia cảnh báo, tỉ lệ tội phạm, nhu cầu sách báo khiêu dâm và kết hôn trái phép gia tăng sẽ là những hậu quả của sự mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc.

Tính trung bình hiện nay tại Trung Quốc, tỉ lệ bé trai chào đời so với bé gái là 120/100 em. Trong khi đó mức trung bình quốc tế là 103-107 bé trai/100 bé gái.

Thái Trấn Vũ, Chủ nhiệm Khoa Xã hội học và Nghiên cứu dân số thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho hay: "Nếu sự mất cân bằng giới tồn tại ở một hoặc hai nhóm, nó có thể điều chỉnh được. Nhưng vấn đề vẫn tiếp tục và tồi tệ hơn thì khó đảo ngược tình hình’’. Ông đưa ra ví dụ, nếu một người đàn ông 30 tuổi kết hôn với phụ nữ trẻ hơn vì thiếu phụ nữ cùng lứa, anh ta sẽ phải "đấu tranh’’ với một người đàn ông trẻ hơn do chọn lựa rất hạn chế.

Theo ông Thái, sự mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc trở nên rõ ràng hơn tại các khu vực nông thôn nghèo khó, xa xôi.

15 năm khắc phục

Một quan chức Uỷ ban Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc cảnh báo, Trung Quốc có thể phải mất 15 năm để khắc phục tình trạng mất cân bằng giới.

"Có rất nhiều lý do dẫn đến việc này, và đầu tiên là quan niệm truyền thống tồn tại hàng nghìn năm nay, coi con trai tốt hơn con gái’’, vị quan chức này nói. "Dĩ nhiên, có mối quan hệ giữa sự mất cân bằng giới với chính sách kế hoạch hóa gia đình chặt chẽ ở Trung Quốc, song không thể nói chính sách này gây ra vấn đề’’.

Ông cho rằng, Hàn Quốc, Đài Loan và Pakistan cũng gặp với tình hình tương tự mặc dù không áp dụng chính sách kiểm soát dân số chặt như Trung Quốc.

Tương lai không vợ của đàn ông Trung Quốc

Vấn đề với thế hệ tương lai của Trung Quốc khá dễ dàng nhận thấy qua một lớp học mẫu giáo ở Huệ Khang, thành phố Huệ Châu.

Bốn cậu bé ngồi cạnh một cô bé. Phía sau lưng, một bé gái tóc thắt bím đuôi sam buộc dây nơ hồng đứng ngoài một nhóm toàn bé trai. Vài năm gần đây, các trường mẫu giáo ngày càng có nhiều bé trai, ít bé gái.

Kể từ cuối thập niên 70, mỗi cặp vợ chồng Trung Quốc chỉ được phép sinh một con, và hầu hết các bậc phụ huynh đều thích con trai hơn con gái. "Và đây là một hậu quả thực tế’’, Cô Trịnh, Hiệu trưởng trường mẫu giáo cho biết. "Một lớp học của chúng tôi có 39 bé trai và chỉ có 8 bé gái. Đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Khi số bé trai nhiều hơn, các bé gái trở nên nam tính hơn và dễ nổi cáu hơn’’.

Vào thời gian giải lao, các bé gái luôn phải tìm cách tự bảo vệ mình. Một bé gái đã sẵn sàng "thượng cẳng tay’’ khi bốn cậu con trai dám nhìn vào bức tranh em đang vẽ.

Trung Quốc đã rất lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong 20 năm tới, khi những đứa trẻ lớn lên và hiện đang cố gắng giải quyết vấn đề. Một ước tính chính thức cho thấy, vào năm 2020, sẽ có khoảng 30 triệu nam giới không thể tìm được ý trung nhân.

Sự mất cân bằng giới tính gây ra nhiều hậu quả khác. Tình trạng nạo phá thai ở phụ nữ ngày càng phát triển, đặc biệt ở khu vực nông thôn, hy vọng có con trai chăm sóc lúc về già đã lấn át tất cả.

Ở đảo Hải Nam, bạn có thể thấy vấn đề hiển hiện rõ ràng mà thế hệ tương lai phải đối mặt. Trong một ngôi làng nhỏ, với những căn lều, gia súc, gia cầm nuôi thả, có quá nhiều đàn ông và vắng bóng phụ nữ.

Lưu Á Hiếu có ba cậu em đều ở tuổi 30 và chưa có vợ. Họ ngồi ở góc giường, bẽn lẽn và trơ trọi. Họ sinh ra trước khi chính sách một con bắt đầu có hiệu lực, nhưng tới giờ, họ vẫn không thể kiếm được ai để kết hôn. Tất cả phụ nữ độc thân trong làng đã rời bỏ nhà cửa ra đi kiếm việc làm.

Và ở nhà, họ phải tự nấu nướng lấy. Đây được coi là điều "xấu hổ’’ ở một đất nước quen với "nữ công gia chánh’’.

Lưu Á Đình là một trong ba anh em trai. Anh có xe máy, có áo da và cố làm hình dung của mình hấp dẫn nhất, nhưng trong làng, chẳng còn bóng hồng nào để anh gây ấn tượng. "Ở đây có hơn 100 đàn ông từ độ tuổi 18-40 chưa lấy vợ’’, anh cho biết. "Những làng bên cạnh cũng như vậy. Làm sao chúng tôi có thể kết hôn được? Tôi chẳng biết làm gì hay bắt đầu từ đâu trong việc tìm vợ. Tôi bị mắc kẹt trừ khi được thượng đế giúp đỡ’’.

Ba anh em tự nấu cơm trưa. Ở một cửa hàng phía ngoài ngôi làng, chủ yếu bán đồ dành cho nam giới. Nhiều người để mắt ra trục đường chính, hy vọng có bóng hồng dạo thơ thẩn, nhưng con đường hoàn toàn trống rỗng.

Thế hệ tiểu công chúa, tiểu hoàng tử

Là con một trong gia đình, Tôn Huân Quyên - công chức cổ cồn trắng trong một doanh nghiệp nhà nước ở Bắc Kinh, đã được cha mẹ rất nuông chiều từ khi còn thơ bé. Bây giờ, cô có bé gái năm tháng tuổi.

Một ngày nọ, khi cô vừa sinh con, một số bạn bè tới thăm. Đột nhiên, đứa trẻ gào toáng lên. Tôn vội bế con ra phòng vệ sinh. "Có thể bé tè dầm, Tôn muốn thay tã giấy cho con’’, bạn cô đoán vậy. Lát sau, cô ra khỏi phòng vệ sinh, tay bịt mũi, bạn bè cô ngạc nhiên khi thấy bé vẫn mang tã giấy cũ. Bà chủ nhà giải thích: "Bé đại tiện, thật bẩn quá, tôi phải chờ cha nó đi làm về thay tã cho con. Theo thỏa thuận giữa chúng tôi, tôi bế con còn anh ấy sẽ thay tã’’.

Tôn là điển hình rõ ràng của "những bà mẹ con một’’ - một nhóm phụ nữ không được chuẩn bị tâm lý kỹ càng để thực hiện tốt vai trò làm mẹ. Họ không thể tự chăm sóc bản thân mình, chứ đừng nói tới con. Một số trong đó còn từ chối nuôi con bằng sữa mẹ vì sợ hỏng "form’’. Một số thì chẳng thể hiểu nổi vì sao con lại khóc suốt đêm, số khác gọi vội cho cha mẹ tìm lời tư vấn.

Một cuộc thăm dò hôn nhân của "những cặp đôi con một’’ do Uỷ ban Thanh niên Cáp Nhĩ Tân tiến hành cho thấy, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ, hầu hết sinh vào những năm 80, phụ thuộc tài chính vào cha mẹ, và rất ít làm việc nhà. Khoảng 30% gia đình có người giúp việc trả lương theo giờ để nấu nướng hay lau chùi nhà cửa; 20% gia đình thường xuyên nhờ cha mẹ tới dọn dẹp; 80% gia đình ăn cơm ở nhà cha mẹ trong thời gian dài và 30% những cặp vợ chồng nhí nhờ cha mẹ giặt giũ quần áo bẩn.

Trần Hạo và Bạch Lâm đều sinh ra ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, sống ở Bắc Kinh sau khi kết hôn vào năm ngoái. Mẹ của Trần luôn than phiền về đôi trẻ khi họ thiếu khả năng chăm sóc bản thân, thiếu tính trách nhiệm. Mỗi lần tới thăm con, bà Trần lại dọn dẹp căn nhà từ đầu tới cuối.

Khi biết Bạch Linh có thai, bà đã phải tới Bắc Kinh trong thời gian dài để chăm sóc dâu và cháu.

Đoàn Tháo, Phó Chủ tịch Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em số 1 Thượng Hải - cũng là một chuyên gia tâm lý bà mẹ và trẻ em gần đây cho biết: "Những bà mẹ con một - hầu hết sinh năm 80 - thường chú ý tới cá nhân, và phụ thuộc vào cha mẹ. Rất nhiều trong số họ đã chuyển gánh nặng nuôi dưỡng con cái lên vai cha mẹ của mình’’. Đánh giá của ông Đoàn rất gần với kết quả một cuộc thăm dò do Học viên Nghiên cứu Thanh niên ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Nghiên cứu cho thấy, trong hơn 75% "gia đình con một’’ có ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, thì có tới hơn 70% thành viên có tuổi trong gia đình chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ.

Diệp Hồng Khánh, một kế toán trong doanh nghiệp nước ngoài ở Thượng Hải đang có bầu. Khi bạn bè hỏi cô chuẩn bị kế hoạch cho em bé sắp chào đời thế nào, Diệp trả lời: "Sống trong sự nuôi dưỡng quá tỉ mỉ của cha mẹ, tôi có thể chăm con thế nào? Hơn nữa, tôi quá bận công việc, vì thế hai vợ chồng tôi quyết định nhờ cha mẹ chăm con.

VietNamNet

Tin xem nhiều