
Nhân kỷ niệm 40 năm ra đời Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), ngày 1-7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi củng cố và phổ biến hiệp ước này trên phạm vi toàn cầu.
Nhân kỷ niệm 40
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon
Tổng thư ký LHQ cho rằng tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân là mối
đe dọa đối với toàn nhân loại, do đó đòi hỏi cộng đồng quốc tế hợp tác để đấu tranh chống những vi phạm đối với hiệp ước, xóa bỏ những mối lo ngại về các chương trình nghiên cứu sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các nguồn nguyên liệu dùng để chế tạo loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Ông nêu rõ quyền sử dụng nguồn nặng lượng này vì mục đích hòa bình phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng các điều khoản của NPT.Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
được 59 nước đầu tiên ký ngày 1-7-1968, với mục đích giảm bớt và tiến tới loại bỏ mối đe dọa hạt nhân. Đến nay đã có 189 nước trong tổng số 192 thành viên LHQ ký NPT.Nội dung chính của NPT là các nước
đang sở hữu vũ khí hạt nhân chấp nhận giải trừ trong khi những nước khác cam kết không tìm cách sở hữu các loại vũ khí này. (Theo TTXVN)












