Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổng thống Medvedev vẫn theo đường lối cứng rắn của Putin

09:07, 16/07/2008

Nga sẽ tích cực bảo vệ các quyền lợi của nước này ở nước ngoài, Tổng thống Dmitry Medvedev đã tuyên bố như vậy trong một bài phát biểu ngày hôm qua (15/7).

 Ảnh minh họa

 Tổng thống Dmitry Medvedev.

Nga sẽ tích cực bảo vệ các quyền lợi của nước này ở nước ngoài, Tổng thống Dmitry Medvedev đã tuyên bố như vậy trong một bài phát biểu ngày hôm qua (15/7). Những phát biểu trên đã chứng tỏ rõ một điều rằng ông Medvedev sẽ không từ bỏ những chính sách cứng rắn đã gây khó chịu cho các nước phương Tây của người tiền nhiệm Putin.
 
Khi còn nắm giữ cương vị Tổng thống của nước Nga, ông Putin luôn tìm mọi cách khẳng định Nga là một cường quốc lớn. Trong quá trình này, ông Putin đã gây khó chịu cho các nước phương Tây bằng cách đối đầu với các nước này về nhiều vấn đề, từ Kosovo đến Iran.
 
Một số nhà quan sát đã từng dự đoán, tân Tổng thống Medvedev, một luật sư trẻ 42 tuổi, sẽ áp dụng một đường lối mềm dẻo hơn người tiền nhiệm.
 
Tuy nhiên, phát biểu trước các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga ngày hôm qua, tân Tổng thống đã cho biết ông sẽ theo đuổi học thuyết thiết lập vai trò của Nga như là một cường quốc mới hồi sinh trên trường quốc tế của người tiền nhiệm Putin.
 
"Nga đã trở nên mạnh mẽ hơn và có thể đảm nhiệm trách nhiệm lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu," Tổng thống Medvedev phát biểu tại một cuộc họp với hơn 200 Đại sứ Nga và các quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao nước này.
 
Những vấn đề nóng giữa Nga và phương Tây

"Thế giới sau Chiến tranh lạnh vẫn không thể đạt được một thế cân bằng mới. Hơn nữa một xu hướng thiên về sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế đang trở nên mạnh mẽ hơn," Tổng thống Medvedev phát biểu thêm về các vấn đề quốc tế.
 
Theo Tổng thống Medvedev, những sắp đặt về mặt an ninh được thiết lập ở khu vực Châu Âu sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh có thể sẽ bị sụp đổ nếu Mỹ tiếp tục dựng lên các cơ sở của họ ở đây, đặc biệt là việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu.
 
Washington cho rằng hệ thống này nhằm để bảo vệ Mỹ và các đồng minh khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Iran nhưng Moscow cho rằng nó là mối đe doạ đối với an ninh Nga.
 
"Di sản chung nói trên sẽ không thể tồn tại nếu một trong hai bên lựa chọn cách phá huỷ những yếu tố cấu thành nên hệ thống an ninh đã được sắp đặt cách đây mấy chục năm. Điều này làm chúng tôi không hài lòng," Tổng thống Medvedev nói.
 
"Việc triển khai những bộ phận của hệ thống phòng chống tên lửa toàn cầu của Mỹ ở Đông Âu sẽ làm cho tình hình ngày càng tồi tệ. Chúng tôi sẽ cần phải có những biện pháp phản ứng tương xứng với kế hoạch này," ông Medvedev nói thêm.
 
Moscow, vốn nhạy cảm với bất kỳ hành động tiến gần đến biên giới Nga của phương Tây, cũng phản đối các động thái do Mỹ đứng đầu về việc kết nạp hai nước láng giềng của Nga là Georgia và Ukraine vào tổ chức quân sự NATO.
 
Đến lượt mình, phương Tây lại cảnh giác trước quyết định ngừng tham gia vào Hiệp ước các Lực lượng vũ trang thông thường ở Châu Âu (CFE) của Nga. Hiệp ước này giới hạn việc triển khai các lực lượng vũ trang thông thường từ bờ biển Đại Tây Dương đến các dãy núi Ural.
 
"Tình huống khủng hoảng đã qua ... Hiệp ước CFE cũng là một phần của những vấn đề trong kiến trúc an ninh của Châu Âu," Tổng thống Nga cho biết. "Chúng tôi không thích nghĩ đến viễn cảnh rằng chỉ đến khi hiệp ước nói trên hoàn toàn sụp đổ ở những giây phút cuối cùng mới chứng minh được cho mọi người rằng chế độ kiểm soát được đưa ra trong hiệp ước này là thiếu hiệu quả và không công bằng."
 
Tổng thống Medvedev đã đề nghị tổ chức một hội nghị an ninh Châu Âu để phác thảo ra những quy định mới, trong đó tạo ra một cơ cấu an ninh công bằng cho tất cả các quốc gia Châu Âu đồng thời giải quyết được các vấn đề về kiểm soát vũ khí.
 
Theo ông Medvedev, những lợi ích hẹp của các nước không nên được phép vượt qua khuôn khổ của luật quốc tế. Ông này đã viện dẫn đến một ví dụ là trường hợp Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia hồi đầu năm nay. Theo  Nga, điều này đã đặt ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm cho thế giới.
 
Nhưng tân Tổng thống Medvedev cũng tiếp tục nhấn mạnh tuyên bố của ông Putin trước đây rằng ông sẽ không lựa chọn những cuộc đối đầu với phương Tây và rằng ông sẽ bảo vệ các quyền lợi của Nga “mà không đẩy nước này vào một cuộc đối đầu."

(Theo Reuters)

Tin xem nhiều