Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thái Lan “bối rối” với thông báo ngừng bắn của phe ly khai

09:07, 18/07/2008

Mạng tin tức The Nation của Thái Lan ngày 17-7 đưa tin một người tự xưng là phát ngôn viên của “11 nhóm ly khai hoạt động bí mật” đã thông báo ngừng bắn ở ba tỉnh miền nam.

Một binh sĩ Thái đang làm nhiệm vụ ở tỉnh Narathiwat ngày 14-7-2008 - Ảnh: AFP

Mạng tin tức The Nation của Thái Lan ngày 17-7 đưa tin một người tự xưng là phát ngôn viên của “11 nhóm ly khai hoạt động bí mật” đã thông báo ngừng bắn ở ba tỉnh miền nam.

Theo thông báo, các nhóm ly khai này sẽ chấm dứt tất cả vụ tấn công bạo lực cũng như mọi hoạt động ly khai ở ba tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala, và bất kỳ nhóm vũ trang nào kháng lại lệnh ngừng bắn sẽ bị xem là phản bội và có thể bị khai trừ.

“Chúng tôi mong muốn hòa bình và ổn định trong khu vực. Mọi hình thức tấn công sẽ chấm dứt” - người đàn ông giấu tên này nói, đồng thời cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 14-7-2008. Danh tánh các lãnh đạo ly khai chưa được tiết lộ.

Vài giờ sau thông báo ngừng bắn được phát trưa 17-7 trên Thai TV5, một kênh truyền hình của quân đội Thái và TV 7, cựu bộ trưởng quốc phòng Thái Chetta Thanajaro cam kết các phần tử ly khai ở miền nam sẽ ngưng mọi hoạt động và hòa bình trong khu vực sẽ được lập lại.

Chetta, lãnh đạo Đảng Ruam Chai Thai Chart Pattana, một đảng nhỏ trong chính phủ liên minh, cho biết ông đã tham gia một cuộc đàm phán với các lãnh đạo ly khai và những người này tuyên bố sẽ ngừng bắn. Trên đài Channel 5, ông khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bạo lực lại xảy ra.

Tuy nhiên một số nhà phân tích bày tỏ nghi ngờ về các tuyên bố này sau khi bom tiếp tục phát nổ bên ngoài hai trụ sở cảnh sát ở tỉnh Yala và Pattani vào ngày 16-7 làm bảy người bị thương.

Sunei Phasuk, một chuyên gia theo dõi xung đột ở miền nam Thái Lan, nghi ngờ ông Chetta đang chơi một nước cờ chính trị, trong khi một quan chức quân đội giấu tên nhận định tuyên bố ngừng bắn “nghe như chuyện đùa”.

“Ông Chetta có thể làm điều này vì lợi ích chính trị của ông. Ngoài ra, tên nhóm ly khai mà ông tuyên bố nghe rất lạ”, quan chức này nói.

Trong bốn năm qua, các vụ bạo lực do các phần tử ly khai gây ra ở ba tỉnh miền nam Thái Lan đã cướp đi sinh mạng khoảng 3.300 người. (Theo AFP, Xinhua)

Tin xem nhiều