Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Seoul không còn muốn cứng rắn với Bình Nhưỡng

11:07, 11/07/2008

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay (11/7) đã đề nghị nối lại các cuộc đối thoại trực tiếp với CHDCND Triều Tiên. Đây được xem là một bước thay đổi lớn trong chính sách của ông Lee đối với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay (11/7) đã đề nghị nối lại các cuộc đối thoại trực tiếp với CHDCND Triều Tiên. Đây được xem là một bước thay đổi lớn trong chính sách của ông Lee đối với Bình Nhưỡng.
 
"Những cuộc đối thoại đầy đủ giữa hai bên phải được nối lại," Tổng thống Lee đã phát biểu như vậy trước Quốc hội tại thủ đô Seoul. Quốc hội Hàn Quốc đã nhóm họp trở lại sau nhiều tuần bị trì hoãn vì cuộc khủng hoảng chính trị trong nước liên quan đến vấn đề nhập khẩu thịt bò của Mỹ.
 
Ông Lee tuyên bố, chính phủ của ông “sẵn sàng tham gia vào những cuộc thảo luận nghiêm túc về việc thực hiện các thoả thuận liên Triều đã được ký kết trước đây", trong đó bao gồm cả các hiệp định được ký kết tại các Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000 và 2007.
 
Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định ông sẵn sàng viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên. Seoul "sẵn sàng hợp tác trong các nỗ lực nhằm tháo gỡ một phần cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng ở Bình Nhưỡng cũng như làm dịu bớt những khó khăn của người dân Triều Tiên".
 
Có thể nói, đây là một bước thay đổi hoàn toàn thái độ của Tổng thống Lee với Bình Nhưỡng, từ lập trường cứng rắn chuyển sang mềm dẻo hơn với nước láng giềng.
 
Động thái trên của Seoul được đưa ra một ngày sau khi các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên được nối lại sau khi bị bế tắc trong nhiều tháng.
 
Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã từ chối đối thoại với Seoul với lý do nước này muốn tập trung vào các đối tác lớn khác trong đàm phán 6 bên.
 
Theo các nhà phân tích, lập trường cứng rắn của Tổng thống Lee đối với Bình Nhưỡng trước đây đã được đưa ra không đúng lúc và điều đó đã khiến Hàn Quốc bị gạt sang một bên trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
 
Tổng thống Lee, người lên nhậm chức hồi tháng 2 vừa rồi, đã phải hứng chịu một loạt những chỉ trích khi ông quay lưng với chính sách Ánh dương của những người tiền nhiệm - một chính sách đối đãi rất mềm mỏng với Bình Nhưỡng.

(Theo BBC)

Tin xem nhiều