Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Palestine - Israel bất đồng về ngôn từ hội nghị Paris

08:07, 16/07/2008

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp vừa cho biết, các lãnh đạo Israel và Palestine đã không thể nhất trí được với nhau về từ ngữ được sử dụng trong bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị Địa Trung Hải tại Paris.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp vừa cho biết, các lãnh đạo Israel và Palestine đã không thể nhất trí được với nhau về từ ngữ được sử dụng trong bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị Địa Trung Hải tại Paris.

Lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas (trái) và Thủ tướng Israel Ehud Olmert tại một cuộc họp báo ở Điện Élysée, Paris.

Theo ông Bernard Kouchner, ngôn từ trong văn bản thành lập Liên minh Địa Trung Hải sẽ bị thay đổi. Ông này cho hay, có rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng cụm từ "nhà nước dân chủ và dân tộc" để miêu tả Israel.

Trước đó, lãnh đạo Israel tuyên bố, nước ông chưa bao giờ tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình với người Palestine như hiện nay. Tổng thống Mahmoud Abbas thì khẳng định "chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được hòa bình".

Phản đối của Palestine

Bộ trưởng Kouchner cho hay, tranh cãi giữa Israel và Palestine liên quan tới việc sử dụng cụm từ "nhà nước dân chủ và dân tộc" để miêu tả Israel.

"Có nhiều từ ngữ, hoặc cụm từ không phù hợp bởi vì chúng gợi đến một di sản lịch sử, một bi kịch và tàn sát", ông Kouchner nói.
 

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cho biết, phía ông "thằng thừng phản đối" cách diễn đạt trong văn bản được đề xuất bởi Israel, nhắc đến một "nhà nước của người Do Thái".

Lập luận của Sarkozy 
 

Tuyên bố cuối cùng đã được thông qua với những ngôn từ mập mờ tại hội nghị Paris hôm 13/7.

Lãnh đạo đến từ 43 nước trên thế giới đã khởi động đề xuất Liên minh Địa Trung Hải với ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Tổng thống Sarkozy khẳng định, vị trí Chủ tịch EU mà Pháp đang nắm giữ có mục tiêu chính là thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Ngoài ra, liên minh mới cũng giải quyết các vấn đề nhập cư và ô nhiễm.

Sarkozy nhấn mạnh, mục đích của việc thành lập Liên minh Địa Trung Hải là chứng kiến một khu vực mà người dân yêu thương lẫn nhau thay vì gây chiến. Ông kêu gọi các quốc gia Trung Đông liên quan tới các cuộc xung đột kéo dài hãy chấm dứt vòng xoáy chết chóc của chiến tranh và bạo lực, như các nước châu Âu từng nỗ lực trong thế kỷ 20. 
 

Hội đàm Syria

Phát biểu sau hội nghị Paris, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, có thể mất 6 tháng đến 2 năm mới đạt được một thỏa thuận hòa bình với Israel - thậm chí cả hai đã đồng ý tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đóng vai trò là người hòa giải giữa Tel Aviv và Damascus.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Pháp, Assad nói ông không tin có thể đạt được bất kỳ một hiệp ước nào trong năm nay, khi mà Tổng thống Mỹ George W. Bush vẫn còn tại nhiệm.

Tiến bộ đã đạt được trong nhiều lĩnh vực khác tại hội nghị Paris. 
 

Tổng thống Pháp từ lâu đã "ấp ủ" ý tưởng thành lập Liên minh Địa Trung Hải. Với 27 thành viên EU cùng với các quốc gia Bắc Phi, Balkan, Israel và khối Ảrập, liên minh này sẽ có 756 triệu dân, trải dài từ Tây Âu tới sa mạc Jordan.

Những người chỉ trích cho rằng liên minh mới không có nền tảng căn bản. Trong khi, các nhà ngoại giao đánh giá vẫn còn rất nhiều bất đồng trong các vấn đề then chốt như cách thức thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông và một vai trò có thể của Liên đoàn Ảrập.

Lãnh đạo duy nhất tẩy chay hội nghị Paris là Tổng thống Libya Muammar Gaddafi. Ông này miêu tả Liên minh Địa Trung Hải là một dạng chủ nghĩa thực dân mới.  
(Theo BBC, AFP)

Tin xem nhiều