Ngày 2-7, ủy ban chuyên gia về cải cách cơ cấu kinh tế của Chính phủ Nhật Bản công bố báo cáo cảnh báo rằng Nhật Bản cần nâng tỷ lệ sinh để duy trì sức mạnh kinh tế và bảo đảm sự cạnh tranh toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh dân số nước này đang giảm nhanh chóng.
Ngày 2-7, ủy ban chuyên gia về cải cách cơ cấu kinh tế của Chính phủ Nhật Bản công bố báo cáo cảnh báo rằng Nhật Bản cần nâng tỷ lệ sinh để duy trì sức mạnh kinh tế và bảo đảm sự cạnh tranh toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh dân số nước này đang giảm nhanh chóng.
Theo báo cáo trên, cần tăng tỷ lệ sinh trung bình của một phụ nữ Nhật Bản lên 1,8 trẻ em/người và mục tiêu này hoàn toàn có thể thực hiện được. Năm 2007, tỷ lệ sinh trung bình của phụ nữ Nhật Bản là 1,34 trẻ em/người. Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra được các biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích phụ nữ sinh con. Theo Văn phòng Nội các, nhiều phụ nữ Nhật Bản không muốn sinh con do lo ngại gánh nặng kinh tế khi sinh và nuôi con.
Báo cáo đề nghị chính phủ không thông qua dự luật tăng chi phí an sinh xã hội đối với những thế hệ tương lai, đồng thời kêu gọi cải cách chính sách tài chính và hệ thống phúc lợi xã hội. Báo cáo cũng đề xuất sáng kiến phát huy tối đa thế mạnh của Nhật Bản trong các lĩnh vực như công nghệ, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường.
Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế và chính sách tài chính Hiroko Ota cho rằng nền kinh tế Nhật Bản đã bước vào "một giai đoạn mới", do đó Nhật Bản cần nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh và tăng trưởng cùng với nền kinh tế toàn cầu.
Những đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang mất dần vị trí nền kinh tế hàng đầu ở châu Á, trong khi các trung tâm tài chính của khu vực đang chuyển sang các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore.
TTXVN













