Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngày 10-7 sẽ nối lại đàm phán hạt nhân Triều Tiên

04:07, 08/07/2008

Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Kim Sook ngày 8-7 cho biết sau 9 tháng bị đình trệ, các cuộc đàm phán sáu bên về giải giáp hạt nhân của CHDCND Triều Tiên sẽ được nối lại vào ngày 10-7.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Kim Sook - Ảnh: AP

Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Kim Sook ngày 8-7 cho biết sau 9 tháng bị đình trệ, các cuộc đàm phán sáu bên về giải giáp hạt nhân của CHDCND Triều Tiên sẽ được nối lại vào ngày 10-7.

Phát biểu với các phóng viên trước khi lên đường đi Bắc Kinh để chuẩn bị sự kiện trên, ông Kim nêu rõ tại vòng đàm phán lần này, xen giữa các cuộc thương lượng cấp cao là những cuộc gặp của các nhóm công tác bàn về giải giáp hạt nhân cũng như viện trợ kinh tế và năng lượng cho Triều Tiên. Ông sẽ tham vấn từng nước tham gia đàm phán để đảm bảo cơ sở chắc chắn cho việc Triều Tiên cuối cùng sẽ từ bỏ toàn bộ các chương trình hạt nhân của nước này.

Theo ông Kim, tại vòng đàm phán này, các bên dự kiến  tập trung vào việc thẩm định danh sách các chương trình hạt nhân mới được Triều Tiên công khai và thiết lập một cơ chế để kiểm tra vấn đề này; hoàn tất giai đoạn 2 và khởi động giai đoạn cuối tiến trình phi hạt nhân hóa (theo thỏa thuận đạt được tại vòng 5 đàm phán sáu bên hồi tháng 2-2007).

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng cho biết trưởng đoàn đàm phán sáu bên Triều Tiên Kim Kye Gwan đã tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc, nước đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán 6 bên từ năm 2003, hiện vẫn chưa thông báo chính thức về thời gian diễn ra vòng đàm phán được nhiều người mong đợi này.

Tháng trước, tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã có những chuyển biến tích cực khi Bình Nhưỡng giao nộp danh sách các hoạt động hạt nhân của nước này, phá hủy tháp giải nhiệt tại cơ sở hạt nhân Yongbyon, trong khi Washington cũng khởi động các bước để đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố.

Mặc dù vậy, Triều Tiên hồi tuần trước tuyên bố sẽ không tiếp tục thực hiện giai đoạn 3 trong thỏa thuận phi hạt nhân của đàm phán sáu bên cho đến khi các nước đẩy nhanh viện trợ năng lượng như đã cam kết. Trong giai đoạn cuối này, Triều Tiên sẽ phải dỡ bỏ vĩnh viễn những cơ sở hạt nhân và giao nộp các loại vũ khí cũng như nguyên liệu hạt nhân để đổi lại việc thiết lập các quan hệ ngoại giao với Mỹ và Nhật Bản cùng một hiệp định hòa bình chính thức trên bán đảo Triều Tiên.

* Cùng ngày, CHDCND Triều Tiên đã bác bỏ khả năng tiến hành cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Il với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak theo đề nghị trước đó của ông Lee Myung Bak.

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Thống nhất hòa bình đất nước Triều Tiên (CPRF) tuyên bố: "Một điều rõ ràng là Bình Nhưỡng sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Lee Myung Bak" vì chính ông Lee là người đã hoàn toàn "phủ nhận và phớt lờ" các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều được tổ chức vào các năm 2002 và 2007, cũng như tuyên bố chung của hai cuộc đối thoại này, vốn được người dân hai miền cùng cả thế giới hoan nghênh và ủng hộ.

Theo người phát ngôn, ông Lee nên "thận trọng trong việc đưa ra quan điểm của mình" đối với hai bản tuyên bố chung nêu trên, trước khi đề cập các cuộc thảo luận liên Triều, đồng thời cáo buộc ông Lee đang tìm cách lẩn tránh trách nhiệm về việc đã đẩy quan hệ hai miền tới tình trạng căng thẳng hiện nay.

Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il nhằm khai thông quan hệ giữa hai miền. Đây là động thái khá bất ngờ của ông Lee, người từng tuyên bố sẽ thực hiện biện pháp cứng rắn với Triều Tiên và phản đối việc trợ cấp vô điều kiện cho nước này khiến quan hệ hai miền trở nên căng thẳng. Triều Tiên đã ngừng mọi cuộc tiếp xúc giữa hai bên kể từ khi ông Lee lên nhậm chức tổng thống Hàn Quốc.

TTXVN

Tin xem nhiều