Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga rút 400 quân khỏi Abkhazia

04:07, 31/07/2008

Nga hôm 30/7 đã bắt đầu rút khoảng 400 quân khỏi vùng ly khai Abkhazia thuộc Grudia, động thái được trung gian hòa giải Đức ca ngợi là một bước đi nhằm xoa dịu căng thẳng trong khu vực.

Nga hôm 30/7 đã bắt đầu rút khoảng 400 quân khỏi vùng ly khai Abkhazia thuộc Grudia, động thái được trung gian hòa giải Đức ca ngợi là một bước đi nhằm xoa dịu căng thẳng trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết: "Mọi công việc đã được hoàn tất", ám chỉ tới việc sửa chữa đường ray xe lửa ở Abkhazia mà binh sĩ Nga đảm trách.

Binh sĩ Nga đang sửa chữa đường ray xe lửa tại Sukhumi, thủ phủ vùng ly khai Abkhazia hồi tháng 6/2008.

Hãng thông tấn Interfax trích dẫn lời một quan chức đường sắt Abkhazia tiết lộ, khoảng 200 quân nhân Nga đã rời vùng lãnh thổ này để trở về văn cứ thường trực của họ ở miền nam Nga.

Moscow điều động binh sĩ tới Abkhazia giúp sửa chữa đường ray hồi tháng 5. Số lính này không vũ trang nhưng đặt dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng. Sự việc này đã dấy lên những quan ngại quốc tế sau khi Nga cũng đồng thời tăng cường lực lượng gìn giữ hòa bình tại vùng bất ổn.

Sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết năm 1991, Abkhazia đã tiến hành ly khai khỏi Grudia bằng cách phát động một cuộc chiến khiến hàng ngàn người thiệt mạng và hàng trăm nạn nhân khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Vùng lãnh thổ này hiện nhận được sự hậu thuẫn về ngoại giao và kinh tế từ Moscow.

Đức đã đề xuất một kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết xung đột giữa Grudia và vùng ly khai Abkhazia. Nước này đã hoan nghênh quyết định rút quân của Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức, Jens Ploetner, nói: "Đây là một bước đi mà chúng tôi đánh giá là sự đóng góp vô cùng cấp bách nhằm trấn an tình hình xung quanh khu vực Abkhazia. Chính phủ Đức tin rằng trong bối cảnh hiện nay cần phải có thêm những biện pháp cụ thể nhằm xoa dịu các căng thẳng".

Tuy nhiên, Grudia vẫn nhất quyết rằng sự hiện diện của quân Nga tại vùng ly khai trước hết là một việc bất hợp pháp.

"Chúng tôi không thể coi việc rút binh sĩ sửa chữa đường ray khỏi Abkhazia của Bộ Quốc phòng Nga như một bước đi nhằm giải quyết căng thẳng trong khu vực xung đột. Việc triển khai số lính này và hành động của họ trên lãnh thổ Abkhazia là hoàn toàn trái phép", Chủ tịch Quốc hội Grudia, David Bakradze, nhấn mạnh.

Trong khi đó, lãnh đạo ly khai ở Abkhazia, Sergei Bagapsh, lại lên tiếng cảnh báo về nguy cơ chiến tranh.

Hãng Interfax news dẫn lời ông Bagapsh nhận định: "Dù không có những cuộc đụng độ với kẻ thù thì chúng ta cũng không bao giờ có thể nói rằng chiến tranh đã qua. Nguy cơ về một cuộc xung đột vũ trang vẫn còn tồn tại". (Theo AFP)

Tin xem nhiều