Trước phản ứng gay gắt từ Seoul, Mỹ đã quyết định khôi phục địa vị của nhóm đảo tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật là phần lãnh thổ thuộc Hàn Quốc sau một sự sửa đổi trước đó.
Vụ tranh chấp một nhóm đảo nhỏ ở Biển Nhật Bản mà người Hàn Quốc gọi là Dokdo và người Nhật gọi là Takeshima đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng châu Á.

Một chiếc tàu của Hàn Quốc ở gần các đảo tranh chấp với Nhật tại Biển Nhật Bản (Ảnh: AFP)
Trong lúc đó, Ủy Ban Địa danh của chính phủ Mỹ (BGN) đã thay cách phân loại nhóm đảo từ "vùng lãnh thổ thuộc Hàn Quốc" thành "khu vực chủ quyền chưa xác định".
Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-Soo coi quyết định của BGN là "rất đáng tiếc". Các quan chức tại Seoul cũng tiết lộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak, người sẽ tiếp đón người đồng cấp Mỹ tới công du nước này vào tuần tới, "đã rất phẫn nộ".
Theo Dennis Wilder, Giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, Seoul đã liên lạc với Washington ở các cấp cao và yêu cầu nhà chức trách Mỹ phải xem xét việc thay đổi việc phân loại nhóm đảo với diện tích tổng cộng 18,7 hecta.
Ông Bush sau đó đã chỉ đạo cho Ngoại trưởng Rice thẩm tra và xác định xem chính xác điều gì đã xảy ra đối với việc thay đổi phân loại các đảo tranh chấp.
"Tôi đã yêu cầu bà Rice kiểm tra lại động thái đó. Cơ sở dữ liệu sẽ được khôi phục lại thời điểm như nó đã có cách đây 7 ngày", Tổng thống Mỹ phát biểu trước một nhóm phóng viên châu Á tại Nhà Trắng.
Tuy nhiên, ông Bush nhấn mạnh vụ tranh chấp là vấn đề mà Nhật và Hàn Quốc toàn quyền giải quyết.
Ông Wilder cho hay sau quá trình thẩm tra, nhà chức trách Mỹ đã quyết định không cho phép việc thay đổi phân loại vào thời điểm hiện tại. Quan chức này tỏ ra hối tiếc trước sự "hiểu lầm" của phía Hàn Quốc và tái khẳng định rằng chính sách của Mỹ đối với nhóm đảo tranh chấp là "thống nhất và không thay đổi" kể từ năm 1952.
Ông Wilder nói thêm rằng, theo quan điểm của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật cần phải giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao.
Trả lời câu hỏi của giới truyền thông, ông Wilder quả quyết bản thân không cho rằng những tranh cãi về chủ quyền các đảo và một cuộc khủng hoảng khác liên quan đến việc Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ sẽ gây trở ngại cho chuyến công du sắp tới của Tổng thống Bush tới Seoul.
Theo kế hoạch, ông Bush sẽ tới thăm Hàn Quốc và Thái Lan trước khi tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 vào ngày 8/8 tới. (Theo AFP, ABS-CBN)

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










