Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Israel và Syria bắt đầu vòng đàm phán mới

06:07, 01/07/2008

Các đại diện của Israel và Syria, hôm nay (1/7), sẽ có cuộc đàm phán gián tiếp vòng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sự kiện này có thể sẽ trở nên phức tạp do các nghị sĩ ở Tel Aviv đang gây khó cho việc trao trả Cao nguyên Golan.

Các đại diện của Israel và Syria, hôm nay (1/7), sẽ có cuộc đàm phán gián tiếp vòng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sự kiện này có thể sẽ trở nên phức tạp do các nghị sĩ ở Tel Aviv đang gây khó cho việc trao trả Cao nguyên Golan.

Binh sĩ Israel nhìn về phía Syria từ trạm quan sát trên núi Bental thuộc Cao nguyên Golan. (Ảnh: AFP)

Đài phát thanh Quân đội Israel cho biết, đại diện nước này là hai phái viên Shalom Turjeman và Yoram Turbowitz. Chưa rõ phía Syria gồm những ai.

Đại diện của hai bên sẽ ngồi ở hai nơi riêng rẽ trong khi các nhà trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ chuyển tải thông điệp qua lại giữa họ.

Một quan chức Israel giấu tên cho biết, nhà nước Do Thái hy vọng hai bên sẽ tiến tới đàm phán trực tiếp trong những tuần tới đây.

Hồi tháng 5, Israel và Syria tuyên bố sẽ nối lại các cuộc hội đàm gián tiếp qua trung gian Thổ Nhĩ Kỳ sau 8 năm gián đoạn. Khi đó, Thủ tướng Ehud Olmert nhấn mạnh rằng, Tel Aviv sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ quan trọng trong cái được hiểu như sự ngầm chỉ Cao nguyên Golan.
Vùng đất này bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ nước này năm 1981 - một hành động chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận. Nơi đây hiện có 20.000 người Israel cư trú.

Hôm qua, sau phiên họp đầu tiên, Quốc hội đã thông qua một dự luật vốn được soạn thảo để gây khó cho việc trao trả Cao nguyên Golan cho Syria. Văn bản này quy định, bất cứ một quyết định nào về việc rút quân khỏi Golan đều phải được đưa ra trưng cầu dân ý nếu như không được 2/3 số đại biểu Quốc hội nhất trí.

Dự luật này sẽ cần được thông qua tại 2 phiên họp nữa trước khi trở thành luật.

Vấn đề Cao nguyên Golan là tâm điểm bất đồng dẫn tới sự đổ vỡ của các cuộc hội đàm hòa bình giữa Israel và Syria năm 2000. Phía Syria khẳng định rằng hòa đàm chỉ có thể được nối lại dựa trên việc Israel trả vùng đất này.

Về phần mình, các nhà chức trách Israel nói họ sẽ yêu cầu Syria thôi hậu thuẫn các phong trào du kích Palestine và Lebanon.

(Theo BBC, AFP)

Tin xem nhiều