
Hàn Quốc, hôm 16/7, tuyên bố loại trừ khả năng sẽ thỏa hiệp ngoại giao với Nhật Bản, trong những tranh cãi mới nhất về tuyên bố của Tokyo đối với một nhóm đảo tranh chấp mà Seoul đang kiểm soát.
Hàn Quốc, hôm 16/7, tuyên bố loại trừ khả năng sẽ thỏa hiệp ngoại giao với Nhật Bản, trong những tranh cãi mới nhất về tuyên bố của Tokyo đối với một nhóm đảo tranh chấp mà Seoul đang kiểm soát.

Một sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc đứng gác trên đảo Dokdo, đảo được biết đến là Takeshima trong tiếng Nhật. (Ảnh: AP)
"Không có chỗ cho nhượng bộ hay thỏa hiệp bởi vì Dokdo là một vấn đề thuộc chủ quyền lãnh thổ của chúng ta", Tổng thống Lee Myung-bak phát biểu tại cuộc họp của Nội các, đồng thời kêu gọi một sự ủng hộ mang tính "chiến lược và phi đảng phái".
Nhóm đảo đá ở Biển Nhật Bản - được biết đến với tên gọi Takeshima ở Nhật Bản và Dokdo ở Hàn Quốc - là "cái gai" trong quan hệ giữa hai nước láng giềng châu Á nhiều thập niên qua. Cả hai bên đều khẳng định họ có nhiều bằng chứng lịch sử thuyết phục hơn về chủ quyền đối với nhóm đảo này.
Những tranh cãi mới bắt nguồn từ ngôn ngữ trong hướng dẫn của Chính phủ Nhật Bản đối với các trường học ở nước này được công bố hôm 14/7. Hướng dẫn yêu cầu học sinh "hiểu biết sâu sắc hơn" về chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo Takeshima.
Tại Tokyo, một người phát ngôn Chính phủ nói, Nhật Bản đã thận trọng trong cách dùng ngôn từ, tức là tránh không nói thẳng hòn đảo là của nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố, ông "rất thất vọng và rất lấy làm tiếc" về lời nói của phía Nhật.
Hàn Quốc đã triệu hồi đại sứ nước này tại Tokyo, ông Kwon Chul-Hyun, để phản đối sau khi ông gặp các quan chức Nhật Bản để bày tỏ sự bất bình của Seoul.
Trả lời phỏng vấn của báo Munhwa Ilbo hôm nay, Đại sứ Kwon nói ông đã cảnh báo phía Nhật rằng quốc đảo này có thể mất đi sự ủng hộ từ Seoul trong cộng đồng quốc tế. "Tôi đã chuyển những quan ngại của chúng tôi tới phía Nhật Bản rằng, khó có thể tiếp tục" bằng một hội nghị song phương ở Seoul và một hội nghị ba bên với sự tham dự của các lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ở Tokyo.
Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda dự định sẽ tới Seoul trong tháng 9 hoặc đầu tháng 10 còn Tổng thống Lee sẽ sang Tokyo trong tháng 9 để dự một hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc, Đại sứ Kwon cho hay.
Người Hàn Quốc coi động thái mới của Tokyo là "một sự xâm lấn lãnh thổ của mình", ông nói.
Tổng thống Lee đã gặp Thủ tướng Fukuda ở Tokyo hồi tháng 4. Họ đồng ý tập trung vào tương lai trong quan hệ giữa hai nước hơn là vấn đề thực dân hóa tàn ác trên bán đảo Triều Tiên hồi thế kỷ 20. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nối lại các hội nghị thượng đỉnh 2 năm một lần, vốn bị trì hoãn từ năm 2005.
Nhiều ý kiến cho rằng Hàn Quốc phản ứng cứng rắn như vậy trong những tranh chấp mới nhất về đảo với Nhật Bản một phần là để khôi phục hình ảnh của một Chính phủ đang bị mất niềm tin trong dân chúng. Từ khi nhậm chức vào tháng 2, Tổng thống Lee đã chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối xung quanh vấn đề nhập khẩu thịt bò từ Mỹ. (Theo BBC, AFP)



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)










