Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đảo Síp đứng trước "cơ hội ngàn năm có một" để tái thống nhất

11:07, 25/07/2008

Ngày 25-7, tại thủ đô Nicosia, lãnh đạo hai cộng đồng đối địch trên đảo Síp bắt đầu cuộc họp để đặt thời hạn cho cuộc đàm phán hoà bình nhằm chấm dứt sự chia cắt kéo dài 34 năm qua trên đảo này.

Ngày 25-7, tại thủ đô Nicosia, lãnh đạo hai cộng đồng đối địch trên đảo Síp bắt đầu cuộc họp để đặt thời hạn cho cuộc đàm phán hoà bình nhằm chấm dứt sự chia cắt kéo dài 34 năm qua trên đảo này.

Cuộc gặp diễn ra tại sân bay Nicosia trên vùng đệm chia cắt hai miền do LHQ kiểm soát giữa Tổng thống CH Síp Demetris Christofias - lãnh đạo người Síp gốc Hy Lạp ở miền Nam và thủ lĩnh người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Ali Talat ở miền Bắc. Cả hai nhà lãnh đạo đều hy vọng sau cuộc họp này có thể bắt đầu khởi động cuộc đàm phán hoà bình toàn diện vào tháng 9 tới. Phát biểu với báo giới trước khi tham dự cuộc họp, Thủ lĩnh người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Ali Talat còn tỏ ý hy vọng hai bên có thể đạt một thoả thuận vào cuối năm nay.

Ông cho rằng thời gian 4 tháng để đàm phán (tính từ tháng 9) là đủ và có thể kéo dài hơn nếu cần thiết, song mục tiêu chính vẫn là giải quyết vấn đề đảo Síp trong thời gian ngắn nhất có thể.

Động thái trên được xem là khá tích cực trong tiến trình tái thống nhất đảo Síp, vốn bị trì trệ lâu nay, và một thoả thuận giữa ông Christofias và Talat sau cuộc họp này sẽ được xem là cơ hội "ngàn vàng" cho nền hoà bình trên đảo Síp kể từ khi kế hoạch tái thống nhất đảo này của LHQ bị đổ vỡ tháng 4-2004.

Đảo Síp bị chia cắt từ năm 1974 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào chiếm đóng phía Bắc đảo này sau cuộc đảo chính của cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp nhằm sáp nhập hòn đảo này với Hy Lạp. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều