Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn ngày 1-7 cảnh báo tình trạng nghèo đói ở những nước nghèo, đặc biệt là các quốc gia châu Phi, sẽ trầm trọng hơn do ảnh hưởng của cơn bão giá dầu và lương thực hiện nay.
Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn ngày 1-7 cảnh báo tình trạng nghèo đói ở những nước nghèo, đặc biệt là các quốc gia châu Phi, sẽ trầm trọng hơn do ảnh hưởng của cơn bão giá dầu và lương thực hiện nay.
Ông nhấn mạnh: "Nếu giá lương thực tăng cao hơn nữa và giá dầu duy trì ở mức hiện nay (gần 142 USD/thùng), chính phủ nhiều nước sẽ không thể cung cấp đủ lương thực cho nhân dân cũng như duy trì ổn định kinh tế". Cảnh báo của ông Strauss-Kahn được đưa ra dựa trên báo cáo công bố cùng ngày của IMF. Báo cáo cho rằng chính phủ các nước nghèo đã phải chi thêm hàng tỷ đô-la để nhập khẩu lương thực và dầu. Điều này kéo theo một loạt hệ lụy: ngân sách nhà nước bị thâm thủng, khoản nợ nước ngoài tăng, kinh tế mất ổn định, những thành quả và nỗ lực xóa đói giảm nghèo lâu nay đều tiêu tan. Theo báo cáo trên, từ tháng 1/2007, bão giá lương thực đã "tiêu tốn" của 33 nước nghèo phải nhập khẩu lương thực số tiền gần 2,3 tỷ USD, chiếm 0,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình. Trong khi đó, kinh phí mà 59 nước nghèo phải bỏ ra để đáp ứng nhu cầu dầu mỏ trong thời gian này lên tới 35,8 tỷ USD, tương đương 2,2% GDP trung bình.
Báo cáo của IMF chỉ ra rằng giải pháp cho vấn đề khan hiếm lương thực hiện nay là các thị trường lương thực cần mở cửa và dỡ bỏ hàng rào thuế quan cũng như chính sách hạn chế xuất khẩu lương thực. Giám đốc Kahn cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác và nâng cao vai trò trong việc "hạ nhiệt" giá dầu và lương thực, giúp các nước nghèo hạn chế tối đa những ảnh hưởng của cơn bão giá dầu và lương thực gây ra.
Kể từ khi giá lương thực tăng vọt từ đầu năm 2008, làn sóng biểu tình, bạo động phản đối đã xảy ra tại nhiều nước châu Phi và châu Á. Trong vài tuần qua, đường phố lớn ở một số nước châu Âu tràn ngập người biểu tình, đình công đòi tăng lương, phản ánh nhu cầu bức thiết hiện nay kìm hãm tốc độ leo thang giá cả.
TTXVN













