Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Al-Qaeda tuyển mộ thêm tân binh tới Afghanistan

09:07, 18/07/2008

Các chiến binh đang đổ vào Afghanistan từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á, Chechnya và Trung Đông - một dấu hiệu nữa cho thấy al-Qaeda đang tái hợp nhanh trên mặt trận chống khủng bố tích cực nhất trên thế giới.

Các chiến binh đang đổ vào Afghanistan từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á, Chechnya và Trung Đông - một dấu hiệu nữa cho thấy al-Qaeda đang tái hợp nhanh trên mặt trận chống khủng bố tích cực nhất trên thế giới.

Một số chiến binh bị bắt tại Pakistan
Các quan chức Mỹ cho hay nhiều chiến binh nước ngoài đang xâm nhập Afghanistan do một chiến dịch tuyển mộ của al-Qaeda cũng như một cuộc nổi dậy đang tạo điều kiện cho các chiến binh này dễ dàng di chuyển từ Pakistan vào Afghanistan. Trong chuyến thăm Kabul vào tháng 7 này, Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đã cảnh báo về sự gia tăng các chiến binh nước ngoài xâm nhập vào Afghanistan từ Pakistan, nơi chính phủ đang tìm cách đàm phán với các chiến binh.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ đang giám sát chặt chẽ dòng chiến binh nước ngoài đổ vào cả Pakistan và Afghanistan.

Theo GS. Brian Glyn Williams, chuyên gia theo dõi sự di chuyển của các chiến binh thánh chiến (jihad) cho Trung tâm chống khủng bố của quân đội Mỹ, các trang web jihad từ Chechnya, Thổ Nhĩ Kỳ cho tới thế giới Ảrập đã đăng các quảng cáo tuyển mộ từ đầu năm 2007, kêu gọi ’’Những con sư tử của đạo Hồi’’ chiến đấu ở Afghanistan. Người Afghanistan tại các vùng biên giới đang ngày càng lo ngại về sự trở lại của các chiến binh Ảrập này.

Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành một nguồn cung cấp các tân binh. GS. Williams ước tính có tới 100 chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Pakistan để tìm cách tham gia cuộc chiến ở Afghanistan. Chuyên gia chống khủng bố Emin Demirel ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hàng chục chiến binh Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đã được huấn luyện tại các trại của al-Qaeda ở Afghanistan và tham gia vào các cuộc tấn công tại đó.

’’Ngày nay, các thanh niên Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng internet để liên lạc với các chiến binh. Cảnh sát khó kiểm soát hết những trang web này. Những trang web đó ca ngợi các chiến binh đã ngã xuống là những người tử vì đạo để tuyển mộ các thanh niên Hồi giáo cực đoan’’, Demirel nói. Một ví dụ là Cuneyt Ciftci, một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ sinh tại Đức. Trong cuốn băng video tháng 3/2007, chiến binh 28 tuổi này đã ôm tạm biệt một số bạn bè trước khi đánh bom liều chết bên ngoài một căn cứ của Mỹ tại miền Đông Afghanistan.

Theo các nguồn Taliban, chiến dịch tuyển mộ của al-Qaeda bắt nguồn từ một cuộc nổi dậy chậm chạp song đều đặn kể từ năm 2002. Tư lệnh cấp cao Qari Mohammed Yusuf của Taliban cho biết al-Qaeda đã tài trợ cho Taliban cả ở Pakistan lẫn Afghanistan. Một số tân binh xâm nhập vào tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan hoặc qua Iran vào tỉnh Herat ở miền Tây Afghanistan. Tại Pakistan, các tân binh al-Qaeda được điều tới Waziristan và các vùng bộ tộc dọc biên giới phía đông của Afghanistan.

Các quan chức Afghanistan và phương Tây cho biết một tuyến đường để các tân binh al-Qaeda xâm nhập vào Afghanistan là từ Trung Á tới tỉnh Kunar và tỉnh Nuristan, nơi Mỹ nghi ngờ Osama bin Laden đang ẩn náu. Cả hai tỉnh này tiếp giáp với vùng bộ tộc Bajaur của Pakistan. Những dãy núi ở đây cao hàng trăm mét và có nhiều rừng rậm, là nơi ẩn náu tốt cho các chiến binh. (Theo AP)

Tin xem nhiều