
Ngày 29-6, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống năm năm lần thứ 6 liên tiếp sau khi ủy ban bầu cử nước này tuyên bố ông giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, trong đó ông là ứng cử viên duy nhất.
![]() |
| Ông Mugabe tại lễ nhậm chức ở hạ viện tại thủ đô Harare ngày 29-6 - Ảnh: Xinhua |
Ngày 29-6, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống năm năm lần thứ 6 liên tiếp sau khi ủy ban bầu cử nước này tuyên bố ông giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, trong đó ông là ứng cử viên duy nhất.
Tại lễ tuyên thệ nhậm chức trước hạ viện, với sự tham dự của khoảng 600 quan chức chính phủ và đại diện của Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC), vị tổng thống 84 tuổi cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị tổng thống, thúc đẩy khôi phục kinh tế, nâng cao đời sống người dân thông qua việc xóa bỏ bất đồng giữa các phe phái và tiến tới một chính phủ đoàn kết, nhất trí.
Ông cũng khẳng định chính phủ mới của Zimbabwe sẽ trung thành với lợi ích của đa số người dân và kêu gọi các chính đảng đàm phán để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Theo Ủy ban bầu cử Zimbabwe, ông Mugabe giành thắng lợi với 2,1 triệu phiếu bầu, chiếm 85,5% tổng số phiếu, trong khi ông Morgan Tsvangirai, thủ lĩnh Đảng Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC) đối lập chỉ được 233.000 phiếu (9,3%). Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vòng hai là 42,37%.
Tuy nhiên, kết quả bầu cử trên đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận trong khu vực cũng như trên thế giới. Thủ tướng Kenya, Ethiopia và Tổng thống Burkina Faso cảnh báo căng thẳng chính trị ở Zimbabwe sẽ gây bất ổn ở khu vực miền Nam châu Phi, kêu gọi Liên minh châu Phi (AU) sớm đưa ra giải pháp giúp thu hẹp bất đồng giữa các phe phái ở Zimbabwe.
Tổ chức Nhân quyền thế giới kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Phi không công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử và áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Mugabe. Mỹ, Anh và Canada cũng tuyên bố sẽ có biện pháp "không khoan nhượng" đối với chính phủ mới của ông Mugabe, như áp đặt thêm các biện pháp cấm vận tài chính, vũ khí và đi lại đối với các quan chức Chính phủ Zimbabwe cũng như những người ủng hộ ông Mugabe.
Trong khi đó, Hội đồng An ninh và hòa bình (PSC) của AU nhóm họp ngày 29-6 tại Ai Cập để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị tại Zimbabwe đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Người phát ngôn của AU, ông El-Ghassim Wane, cho biết chủ đề này sẽ tiếp tục được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh AU tại Ai Cập ngày 30-6.
Theo các nguồn tin, tại hội nghị này, trong đó có sự tham dự của tổng thống Zimbabwe, các nhà lãnh đạo "châu lục đen" sẽ yêu cầu ông Mugabe thúc đẩy thỏa thuận chia sẻ quyền lực với thủ lĩnh đối lập Tsvangirai chứ không gây sức ép hay tẩy chay ông này theo đề nghị trước đó của nhiều nước phương Tây.
TTXVN


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








