
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồi Lương Ngọc hôm 24-6 cho biết tổng số người chết do động đất tại Tứ Xuyên ước tính vượt quá 80.000 người. 46,24 triệu người khác bị ảnh hưởng.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồi Lương Ngọc hôm 24-6 cho biết tổng số người chết do động đất tại Tứ Xuyên ước tính vượt quá 80.000 người. 46,24 triệu người khác bị ảnh hưởng.

Nhiều con đường bị hư hại nặng nề sau động đất - Ảnh: Xinhua
Trong bản báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sáng nay, ông Hồi Lương Ngọc cho biết tổng số người chết đã được xác nhận tính đến trưa 23-6 là 69.181 người, 374.171 người khác bị thương và 18.498 người mất tích.
“Rất nhiều trong số những người mất tích có thể đã chết”, ông nói. “Trận động đất ngày 12-5 ở huyện Vấn Xuyên là trận động đất gây thiệt hại nhiều nhất, ảnh hưởng trên phạm vi rộng nhất và đặt ra thách thức cứu hộ lớn nhất kể từ khi nước CHDCND Trung Hoa được thành lập”.
Phó thủ tướng cũng thừa nhận công tác cứu trợ sau động đất hết sức khó khăn do hầu hết những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất nằm ở vùng núi hoặc thung lũng sâu. Đường sá bị hư hại, hệ thống liên lạc bị cắt đứt cũng đã cản trở nỗ lực cứu hộ và cứu trợ.
Về vật chất, động đất đã làm sập 7,79 triệu căn nhà và làm hư hại 24,59 triệu căn nhà khác. 16 con đường huyết mạch và 6 đường xe lửa bị hư hại nặng.
Từ sau trận động đất ngày 12-5, cơ quan đo đạc địa chấn đã ghi nhận được 13.685 dư chấn, với 5 dư chấn mạnh trên 6 độ richter, 28 dư chấn mạnh từ 5 đến 5,9 độ richter và 189 dư chấn mạnh từ 4 đến 4,9 độ richter.
* Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 23-6, Bộ trưởng Bộ Giám sát Trung Quốc (MOS) kiêm Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng quốc gia Trung Quốc (NBCP) Mã Văn cho biết đã có 43 quan chức bị kỷ luật do sử dụng sai mục đích tiền và hàng cứu trợ dành cho nạn nhân động đất. Trong số này, có 12 quan chức bị cách chức và 31 quan chức bị kỷ luật với những hình thức khác nhau. Số bị cách chức phần lớn là quan chức cơ sở có liên đới trách nhiệm trực tiếp tới việc phân phối hàng cứu trợ.
Tính đến ngày 20-6, các ban ngành hữu quan trung ương đã nhận được 1.178 đơn thư tố giác quan chức địa phương, chủ yếu tập trung vào việc phân phối hàng cứu trợ, lương thực và biện pháp ứng cứu nạn nhân chưa kịp thời, không hiệu quả. Bộ trưởng Mã Văn cho biết trên 1.000 đơn thư đã được giải quyết.
Chính phủ Trung Quốc đã thành lập hệ thống kiểm soát và giám sát từ trung ương tới các cấp địa phương đối với việc sử dụng số tiền và hàng cứu trợ dành cho nạn nhân động đất. Cơ quan kiểm toán trung ương đã huy động trên 10.000 người trong ngành tham gia công tác kiểm toán đối với số tiền 29 tỷ nhân dân tệ (4,2 tỷ USD) được trích ra từ quỹ cứu trợ của chính phủ cấp cho 3 tỉnh là Tứ Xuyên, Cam Túc và Thiểm Tây.
Tổng số tiền cứu trợ dành cho nạn nhân động đất hiện đã lên tới 100 tỷ nhân dân tệ (gần 15 tỷ USD), trong đó tiền quyên góp trong nước và quốc tế là 52,4 tỷ nhân dân tệ (7,6 tỷ USD), chi từ ngân sách chính phủ là 49,6 tỷ nhân dân tệ (6,7 tỷ USD) và chi từ ngân sách địa phương là 4,7 tỷ nhân dân tệ (680 triệu USD). Trong vài năm tới, Chính phủ Trung Quốc dự kiến chi thêm 70 tỷ nhân dân tệ (trên 10 tỷ USD) cho công cuộc tái thiết tại các khu vực bị động đất.
Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng kết luận ngoại trừ một số vụ sai phạm nhỏ lẻ, nhìn chung việc phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ đều đúng mục đích và đang triển khai thuận lợi.
(Theo Xinhua)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










