Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Nhật trước tình thế có một không hai

09:06, 11/06/2008

Thủ tướng Nhật Bản, Yasuo Fukuda, hiện phải đối mặt với tình thế khó xử và có lẽ là chưa từng xảy ra: Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ diễn ra tại Quốc hội nước này vào cuối ngày hôm nay.

Thủ tướng Nhật Bản, Yasuo Fukuda, hiện phải đối mặt với tình thế khó xử và có lẽ là chưa từng xảy ra: Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ diễn ra tại Quốc hội nước này vào cuối ngày hôm nay.

Thủ tướng Nhật Fukuda (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Fukuda (Ảnh: Reuters)
Các nhóm đối lập, do đảng Dân chủ (DPJ) dẫn dắt, đã đệ trình kiến nghị trên lên Thượng viện, nơi họ chiếm đa số, để tiến hành bỏ phiếu vào cuối ngày hôm nay. Tuy nhiên, biện pháp này khó mà buộc ông phải kêu gọi tổng tuyển cử như đòi hỏi của phe đối lập.

Dự luật này được cho là sẽ được Thượng viện thông qua. Nếu như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên một kiến nghị bất tín nhiệm giành được sự ủng hộ của Quốc hội thời hậu chiến. Tuy vậy, dự luật này có nhiều khả năng sẽ bị Hạ viện, vốn do đảng cầm quyền kiểm soát, bác bỏ.

Kiến nghị trên là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp mà phe đối lập dùng để quấy rối chính phủ của Thủ tướng Yasuo Fukuda và buộc ông phải tổ chức bầu cử Hạ viện.

Yukio Hatoyama, Tổng Thư ký DPK tuyên bố, ông Fukuda lên nắm quyền mà không được sự ưng thuận của cử tri. Hiện, mức độ tín nhiệm đối với Thủ tướng Fukuda đã giảm xuống còn 20%, theo kết quả một cuộc thăm dò gần đây. Cuộc bầu cử Hạ viện cuối cùng diễn ra vào 2005 dưới thời vị Thủ tướng được dân chúng ưa thích là Junichiro Koizumi.

"Đã có câu hỏi như, liệu nội các của ông Fukuda có phục vụ cho dân chúng hay không - bây giờ là thời điểm mà họ nên rút lui", Hatoyama nói với phóng viên.

Phe đối lập thường xuyên tìm cách ngăn cản những đạo luật quan trọng tại Thượng viện, buộc liên minh cầm quyền của ông Fukuda thông qua các văn bản bằng đa số phiếu tại Hạ viện, cơ quan có quyền lực lớn hơn.

Năm ngoái, sự chia rẽ ở Quốc hội buộc Nhật phải rút tàu khỏi Ấn Độ Dương, nơi nó đang làm nhiệm vụ hỗ trợ quân Mỹ tại Afghanistan. Phe đối lập cũng chặn 2 đề cử của ông Fukuda vào chức lãnh đạo Ngân hàng trung ương hồi tháng 3, khiến kinh tế nước này thiếu vắng một trong những lãnh đạo chủ chốt vào thời điểm tài chính thế giới đang bất ổn.

Hiện thời, giữa hai phía cũng vẫn tồn tại bất đồng. Lãnh đạo phe đối lập đang phản đối việc Thủ tướng Fukuda xử lý kế hoạch bảo hiểm y tế cho người nghèo và vụ bê bối ở Bộ Quốc phòng. Các đảng đối lập dự định sẽ tẩy chay Quốc hội, sau khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra. (Theo AP)

Tin xem nhiều