
Các nhà khoa học vừa lên tiếng cảnh báo cuộc khủng hoảng giá thực phẩm thế giới có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn, do hậu quả thiên tai tại các vùng nông nghiệp trọng yếu ở Úc và Mỹ - những quốc gia hàng đầu về xuất khẩu nông sản
![]() |
| Cánh đồng khô hạn tại lưu vực sông Murray-Darling (Úc) - Ảnh: daylife.com |
Các nhà khoa học vừa lên tiếng cảnh báo cuộc khủng hoảng giá thực phẩm thế giới có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn, do hậu quả thiên tai tại các vùng nông nghiệp trọng yếu ở Úc và Mỹ - những quốc gia hàng đầu về xuất khẩu nông sản.
Hãng tin Reuters dẫn lời chuyên gia sinh thái Úc David Paton, thuộc ĐH Adelaide, dự báo nhiều khu vực tại lưu vực sông Murray-Darling có nguy cơ "không thể phục hồi" nếu không được hỗ trợ tưới tiêu. Ông Paton và rất nhiều nhà khoa học nhấn mạnh "thảm họa sinh thái" sẽ xảy ra khi phần lớn hệ thống sông Murray-Darling cùng thảm thực vật ở khu vực hạ lưu "sẽ chết" và nhiều loài cá sẽ bị tuyệt chủng.
Theo Reuters, lưu vực sông Murray-Darling có diện tích tương đương với Pháp và Đức cộng lại, là vùng trồng rau quả, ngũ cốc, sản xuất sữa chủ yếu tại Úc. Mỗi năm khu vực này sản xuất tới 41% sản lượng hàng nông nghiệp Úc và xuất khẩu tới 21 tỉ USD hàng hóa nông nghiệp, trong đó có gạo, ngô (bắp), nho và sữa sang châu Á và Trung Đông. Tuy nhiên, hiện lưu vực sông Murray-Darling đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua.
Hồi đầu tuần, chính quyền Úc đã giảm dự báo sản lượng lúa mì năm nay tới 9% do hậu quả hạn hán. Tính từ tháng 10-2007 đến tháng 5-2008, Úc chỉ sản xuất được 23,7 triệu tấn lúa mì, trong khi mức dự kiến là 26 triệu tấn. Trung bình mỗi năm sản lượng gạo tại Úc đạt 1,2 triệu tấn, nhưng năm nay vẫn chưa vượt quá 200.000 tấn.
Báo Daily Telegraph dẫn lời giáo sư Julian Cribb thuộc ĐH Công nghệ Sydney dự báo giá thực phẩm tại Úc sẽ tăng gấp đôi trong vòng vài năm tới, dù người tiêu dùng Úc không rơi vào cảnh thiếu thực phẩm. Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) mới đây nhận định chắc chắn giá thực phẩm thế giới sẽ tiếp tục tăng do hạn hán tại lưu vực Murray-Darling, vì Úc là nước xuất khẩu lương thực lớn.
Trong khi đó, cơn lũ tồi tệ nhất trong vòng 15 năm qua đang hủy hoại mùa màng ở miền Trung Tây nước Mỹ. Nước sông Mississippi dâng cao khiến nước lũ tràn vào ngập trắng nhiều thành phố các bang Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Minnesota và Wisconsin. Reuters dẫn lời một số chuyên gia dự báo nông dân miền Trung Tây sẽ mất 2 triệu ha đất trồng trọt do lũ lụt.
Theo Bloomberg, thiên tai mới đây đã đẩy giá bắp trên sàn giao dịch Chicago lên mức kỷ lục 8 USD/giạ (đơn vị đo thể tích, bằng 36 lít). Giá đậu tương tăng 1,4% lên 15,45 USD/giạ, lúa mì tăng nhẹ lên gần 9 USD/giạ. Giá thịt gia súc và thịt heo cũng đang tăng vọt.
Reuters cho biết đợt lũ lụt này không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ mà còn làm tăng giá thực phẩm tại nhiều quốc gia nhập nông sản Mỹ. Lưu vực sông Mississippi sản xuất khoảng 68 triệu tấn hàng nông sản mỗi năm, đóng góp rất lớn vào xuất khẩu nông sản Mỹ. Hiện Mỹ xuất khẩu 54% lượng bắp toàn thế giới, 36% lượng đậu tương và 23% lượng lúa mì.
TTO



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











