Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Pakistan hạn chế chi tiêu quốc phòng để tìm kiếm hòa bình với các nước láng giềng

09:06, 11/06/2008

Chính phủ Pakistan quyết định không tăng ngân sách quốc phòng trong năm tài chính tới nhằm tìm kiếm hòa bình với các nước láng giềng, trong bối cảnh nước này đang phải cố gắng giải quyết các khó khăn về kinh tế.

Chính phủ Pakistan quyết định không tăng ngân sách quốc phòng trong năm tài chính tới nhằm tìm kiếm hòa bình với các nước láng giềng, trong bối cảnh nước này đang phải cố gắng giải quyết các khó khăn về kinh tế.

Phát biểu trước Quốc hội Pakistan ngày 9-6, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani cho biết chính phủ quyết định giữ nguyên ngân sách quốc phòng trong năm tài chính tới, bắt đầu từ 1-7, coi đó là sự thể hiện Pakistan muốn tìm kiếm hòa bình với các nước láng giềng, và quyết định này đã được Bộ Quốc phòng cũng như Tổng Tham mưu trưởng quân đội ủng hộ hoàn toàn.

Trong năm tài chính 2007 kết thúc vào ngày 30-6, Pakistan chi 275 tỷ ru-pi (tương đương 4,5 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng, tăng 250 tỷ ru-pi so với năm trước. Tuy nhiên, do lạm phát, ngân sách trên hiện chỉ tương đương 4,1 tỷ USD. Theo ông Gilani, việc giữ nguyên ngân sách quốc phòng năm tài chính tới trên thực tế là giảm ngân sách này trong bối cảnh lạm phát và đồng ru-pi mất giá so với đồng USD. Ông Gilani nhấn mạnh Pakistan ủng hộ hòa bình và sẽ không tham gia bất cứ một cuộc chạy đua vũ trang nào. Ông bày tỏ hi vọng sẽ có "một cử chỉ có đi có lại từ nước láng giềng vì hòa bình và ổn định của khu vực", một phát biểu được cho là nhằm vào Ấn Độ. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều