Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nông nghiệp vẫn là trụ cột cho an ninh lương thực của châu Phi

11:06, 20/06/2008

Ngày 19-6, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương-Nông LHQ (FAO) Jacques Diouf cho biết mặc dù nông nghiệp châu Phi còn rất lạc hậu, năng suất thấp và không có sức cạnh tranh, nhưng lĩnh vực này vẫn đóng vai trò trụ cột đảm bảo an ninh lương thực cho châu lục.

Ngày 19-6, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương-Nông LHQ (FAO) Jacques Diouf cho biết mặc dù nông nghiệp châu Phi còn rất lạc hậu, năng suất thấp và không có sức cạnh tranh, nhưng lĩnh vực này vẫn đóng vai trò trụ cột đảm bảo an ninh lương thực cho châu lục. Ông khẳng định với quyết tâm chính trị cao và quản lý tốt, châu Phi có thể tăng năng suất và tự túc được lương thực.

Tuy nhiên, ông Diouf cũng cho rằng giá lương thực trên thế giới tăng quá cao, cùng với các yếu tố khác như sự biến đổi khí hậu, việc tăng cường sản xuất nhiên liệu sinh học từ sản phẩm nông nghiệp, quá trình đô thị hóa và dân số tăng quá nhanh, dịch bệnh ở cây trồng và vật nuôi, đang tác động đến an ninh lương thực ở châu Phi. Ông nêu rõ mất an ninh lương thực là một vấn đề chính trị.

Năm 2003, các nhà lãnh đạo châu Phi đã cam kết dành ít nhất 10% ngân sách để đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Liên minh châu Phi (AU), chỉ có 1/5 số quốc gia ở châu lục này đạt hoặc vượt mục tiêu trên. Trong 30 năm qua, nhập khẩu lương thực của châu Phi tăng nhanh hơn xuất khẩu và trở thành châu lục nhập khẩu lương thực. Theo FAO, những nguyên nhân lớn cản trở sự phát triển của nông nghiệp châu Phi là sự thiếu thốn về nguồn nước, đất canh tác, phân bón và cây giống. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều