
Với hầu hết người Nhật Bản, vụ đâm dao ở Tokyo là một hành động hoàn toàn bất ngờ, một tội ác giết người bừa bãi.
Với hầu hết người Nhật Bản, vụ đâm dao ở Tokyo là một hành động hoàn toàn bất ngờ, một tội ác giết người bừa bãi.
![]() |
| Nhân viên cứu nạn tại hiện trường vụ đâm dao (Ảnh: AFP) |
Nhưng với độc giả của trang web ’’Đổi trao cực đoan’’, vụ tấn công làm 7 người chết hôm 8/6 là điều được báo trước. Kẻ sát nhân đã gửi nhiều thông điệp nói rằng, hắn muốn giết người, và dường như có hy vọng hành động này sẽ được ngăn chặn. Nhưng, lời nói của hắn bị lẫn vào hàng triệu thông điệp khác trên trang web.
Cảnh sát từ chối bình luận khi họ đọc các tin nhắn của Tomohiro Kato. Tuy nhiên, theo báo chí Nhật Bản ngày 12/6, kẻ tình nghi nói với công tố viên khi thẩm vấn rằng, hắn cố ý ám chỉ kế hoạch giết người đẫm máu của mình trên Internet và hy vọng ai đó có thể nhìn thấy và ngăn chặn hắn.
Vài giờ sau khi bị bắt giữ, những thông điệp của Kato gửi từ điện thoại di động xuất hiện trên website ’’Đổi trao cực đoan’’, nhanh chóng bị người quản lý trang hạn chế truy cập.
Cách đây hai tháng, Kato đã đưa kế hoạch chi tiết vụ tấn công, tuy nhiên, hắn nhấn mạnh chưa biết lúc nào thực hiện. Sau đó là hàng loạt tin nhắn (Kato gửi khoảng 30 lần) nói rằng, hắn đang trên đường tới Akihabara thực hiện ý đồ sát nhân. 20 phút trước khi vụ thảm sát xảy ra, hắn gửi thông điệp: ’’Đã tới lúc’’.
Kato bị bắt ngay ở hiện trường cùng hung khí đẫm máu, và cảnh sát nói, hắn đã nhận tôi. Theo quy định pháp luật của Nhật, công tố viên có 20 ngày trước khi chính thức buộc tội Kato.
Với ai đó từng đọc những lời huyên thuyên của Kato trên mạng đều biết, nhiều tháng qua kẻ tình nghi đã than thở rằng hắn xấu xí, không bao giờ tìm được một người bạn gái, hắn cảm thấy không có tương lai và cuối cùng là mong ước muốn giết ai đó, bất kể người nào.
Cơ quan chức trách Nhật rất lo ngại về tình trạng các vụ tự sát, âm mưu giết người được báo trước trên Internet đang ngày một gia tăng:
• Tháng 10/2007, cảnh sát đã bắt một người đàn ông phụ trách một website. Người này tự gọi mình là kẻ giết thuê. Một thợ điện 33 tuổi bị cáo buộc đã đưa thuốc ngủ cho một phụ nữ 21 tuổi muốn tự sát, sau đó còn bóp cổ cô ta. Nạn nhân trả cho hung thủ 1.700 USD để thực hiện việc này.
• Tháng 12/2007, bốn thanh niên Nhật được phát hiện đã chết trong chiếc ô tô đóng kín có lò sưởi than bên trong. Việc dùng lò than tạo ra khí carbon gây ngạt thở là cách mà nhiều nhóm người tự sát ở Nhật thường dùng. Cảnh sát tin rằng, bốn người này đã gặp nhau trên Internet và rủ nhau cùng tự tử.
• Tháng trước, hơn 50 người ở Nhật đã tự sát bằng cách trộn hóa chất gia dụng để làm ra khí sunfua chết người. Cơ quan cảnh sát đã phải yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet xóa bỏ những thông tin hướng dẫn cách pha trộn hóa chất.
Theo Yoshiaki Ishii, một quan chức phụ trách mạng ở Bộ Nội vụ và Thông tin Nhật thì, bất kể ai cũng có thể thành lập một trang web và đề cập tới mọi chủ đề từ vô hại, giải trí đến kích động, xúi giục hành vi phạm tội.
Rất khó lần ra dấu vết các trang web và người sử dụng chúng. Người truy cập mạng thường nặc danh hoặc khai tên tuổi giả. Chính phủ Nhật đã thành lập nhóm công tác hợp tác với một tổ chức gồm 300 nhà cung cấp và điều hành Internet để tuyên truyền thực thi chính sách về Internet.
Nhiều chuyên gia Nhật nhấn mạnh, mặc dù tội ác của Kato khiến cả nước chú ý, nhưng hành động cuồng loạn của hắn rất có thể được nhiều thanh niên chia sẻ - những người sống đơn độc và đang phải đối mặt với những bất ổn kinh tế xã hội.
Chi tiêu nhiều hơn, dành phần lớn thời gian cho Internet thay vì kết giao bạn bè, chia sẻ với gia đình, các thanh niên này luôn muốn giải khuây bằng cách tán gẫu qua mạng hơn là trò chuyện thực tế. Vì thế, họ càng có cảm giác ngày càng cô độc. (Theo AP)



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)











