
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, hôm 12/6, cảnh báo rằng đảng Lao động của ông sẽ đứng về phía phe đối lập bỏ phiếu giải tán Quốc hội, nếu đảng Kadima đứng đầu liên minh cầm quyền không chỉ định một Thủ tướng mới.
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Ehud Barak |
Đảng Lao động của ông Barak là đối tác chủ chốt trong liên minh cầm quyền do đảng Kadima đứng đầu.
Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, đảng của ông sẽ sẵn lòng tiếp tục tham gia liên minh, nếu đảng Kadima chỉ định người thay thế Thủ tướng Olmert, người đang bị điều tra vì các cáo buộc tham nhũng.
Trước đó, đảng đối lập chính Likud cũng tuyên bố sẽ trình một dự luật giải tán Quốc hội và dọn đường cho các cuộc bầu cử đột xuất.
Ngay cả các thành viên trong đảng Kadima của Thủ tướng cũng đã đề cập đến khả năng tổ chức các vòng bỏ phiếu sớm, sau khi nhà tài phiệt Mỹ gốc Do Thái, Morris Talansky, khai nhận trước một tòa án ở Jerusalem hồi tháng trước rằng ông đã trao tận tay ông Olmert các phong bì đựng những khoản tiền lớn.
Talansky khai đã đưa cho ông Olmert ít nhất 150.000 USD trong suốt 14 năm, trước khi ông này trở thành Thủ tướng Israel vào năm 2006. Một phần trong số tiền này có thể đã được dùng để thỏa mãn sở thích hàng xa xỉ của Thủ tướng Olmert.
Trong khi đó, Thủ tướng Olmert phủ nhận mọi hành vi sai trái mặc dù thừa nhận đã nhận các khoản quyên góp ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông. Ông Olmert cũng tuyên bố sẽ rút khỏi ghế lãnh đạo chính phủ nếu bị chính thức kết tội.
Kết quả một cuộc trưng cầu dân ý gần đây cho thấy 70% người dân Israel tin rằng Thủ tướng Olmert nên từ chức. 62% số người được hỏi tỏ ý ủng hộ các cuộc bầu cử sớm. (Theo AFP)















