
Đại diện của 80 nước và tổ chức, ngày 12/6, đã gặp gỡ tại Paris để thảo luận việc giúp Afghanistan tái thiết đất nước. Mỹ đã "khai cuộc" ngay từ hôm qua khi tuyên bố rằng nước này sẽ đưa ra cam kết 10 tỷ USD tại hội nghị.
Đại diện của 80 nước và tổ chức, ngày 12/6, đã gặp gỡ tại Paris để thảo luận việc giúp Afghanistan tái thiết đất nước. Mỹ đã "khai cuộc" ngay từ hôm qua khi tuyên bố rằng nước này sẽ đưa ra cam kết 10 tỷ USD tại hội nghị.
Các nhà chức trách cho hay, Afghanistan đề nghị các nước viện trợ cho kế hoạch tái thiết 50 tỷ USD song số tiền được cam kết sẽ thấp hơn nhiều so với mục tiêu này.

Afghanistan vẫn đang chật vật tái thiết đất nước. (Ảnh: AFP)
Hội nghị do Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đồng chủ trì. Đây là hội nghị lớn lần thứ 4 về tương lai của Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001. Tại cuộc họp ở London cách đây 2 năm, số tiền được các bên cam kết là 10,5 tỷ USD.
Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai, sẽ trình bày một kế hoạch phát triển, nói rằng nước ông cần 50 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để thúc đẩy nền kinh tế đã kiệt quệ sau hơn một phần tư thế kỷ chiến tranh.
Các nước tài trợ cũng nhất trí rằng các yêu cầu của Afghanistan là khẩn cấp và lớn.
Hầu hết người dân Afghanistan đang phải sống trong những ngôi nhà gạch bùn không có nhà vệ sinh riêng. 80% dân số vẫn chưa có điện, mặc dầu họ đã nhận được 15 tỷ USD viện trợ quốc tế kể từ năm 2001. Tuổi thọ ở nước này chưa đến 50 tuổi, trong khi tình trạng thiếu lương thực thực phẩm trong năm qua đã đẩy nhiều người vào cảnh đói nghèo.
Taliban vẫn hoạt động tích cực và tuyển tân binh ở những khu vực hẻo lánh nghèo nàn. Phong trào này tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chết người sau khi bị Mỹ và liên quân lật đổ.
Ngoài mục đích quyên tiền, các đại diện tham dự hội nghị hôm nay ở Paris còn tìm kiếm một cách thức tốt hơn để cải thiện luồng viện trợ và phát triển năng lực của Chính phủ Afghanistan để họ tự quản lý và thực hiện các vấn đề của mình. (Theo BBC, AP)













