Đã ba tuần lễ trôi qua kể từ sau cuộc bầu cử ngày 14-4, nội các mới của Berlusconi vẫn chưa được ra đời.
Một trong những nét đổi mới “ấn tượng” nhất trong Quốc hội khóa mới này là sự thiếu vắng hoàn toàn của các đảng tả và cực tả (các đảng xuất phát từ các nhánh của đảng Cộng sản Ý trước đây), vì liên danh của các đảng tả và cực tả đã không hội đủ số phần trăm tối thiểu (là 5%) để có thể có đại diện trong Quốc hội.
Theo tin tức báo chí Ý thì Berlusconi và các đồng minh của ông vẫn còn đang “bàn cãi” nhau về vấn đề “bố trí nhân sự” trong nội các mới. Việc đảng đồng minh Liên Đoàn Phương Bắc (Lega Nord) - một đảng hữu khuynh, có ảnh hưởng ở các vùng địa phương phía đông bắc Ý và đòi tự trị) - được gần gấp đôi số phiếu so với hai năm trước và việc đảng Liên minh Quốc gia (Alleanza Nazionale - cựu đảng phát-xít Ý) thắng cử trong kỳ bầu vòng hai chức thị trưởng thủ đô Roma, đã khiến cho các “thế cờ” ngay trong nội bộ của liên minh Berlusconi có nhiều thay đổi.
Trước những “chiến thắng bất ngờ”, các đồng đảng của Berlusconi đã yêu cầu phải có nhiều ghế hơn trong nội các và trong các cơ quan nhà nước.
Berlusconi đã tuyên bố với báo chí “tối đa là trong nội ngày 10-5-2008", ông sẽ cùng nội các ra mắt công chúng...
(Theo la Repubblica, La Stampa)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










