Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổng thống Nga đến thăm Trung Quốc nhằm thắt chặt quan hệ

10:05, 22/05/2008

Tân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ có chuyến thăm đến Trung Quốc vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy tới (23-24/5). Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Medvedev trên cương vị tổng thống sau khi ông nhậm chức vào ngày 7/5 vừa rồi.

Tân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Tân Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ có chuyến thăm đến Trung Quốc vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy tới (23-24/5). Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Medvedev trên cương vị tổng thống sau khi ông nhậm chức vào ngày 7/5 vừa rồi.
 
Trung Quốc cũng sẽ là nước đầu tiên không thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) mà Tổng thống Medvedev đến thăm. Điều này cho thấy mối quan hệ gần gũi, thất thiết giữa Nga và Trung Quốc cũng như chính phủ hai nước. Quan hệ chặt chẽ này đã được tổng thống đầu tiên của Nga là Boris Yeltsin thiết lập năm 1997, sau đó được duy trì và củng cố dưới thời cựu Tổng thống Vladimir Putin.
 
Theo Hiệp ước hợp tác thân thiện, hàng xóm hữu nghị được Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Nga ký kết năm 2001, hai bên đã cam kết tình bạn song phương qua các thế hệ và thề rằng hai nước cũng như nhân dân hai nước sẽ không bao giờ là kẻ thù của nhau.
 
Năm 2005, Nga và Trung Quốc đã trao đổi các tài liệu được thông qua cho một hiệp ước bổ sung về biên giới phía đông, đánh dấu một sự giải quyết đầy đủ và toàn diện các vấn đề biên giới đã từng gây rắc rối trong quan hệ giữa hai nước.
 
Trong một nỗ lực nhằm củng cố các mối quan hệ song phương, các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã quyết định tổ chức những năm chủ điểm về nhau, trong đó có Năm Nga ở Trung Quốc năm 2006 và Năm Trung Quốc ở Nga năm 2007.
 
Những sự kiện lớn liên quan đến người dân ở mọi tầng lớp ở cả hai nước đã củng cố nền móng xã hội cho sự phát triển các mối quan hệ song phương và đẩy mạnh sự hợp tác về mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, thể thao và các lĩnh vực khác.
 
Trong những năm chủ điểm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và người đồng cấp Putin đã từng gặp nhau đến 5 lần - đây là mức độ gặp mặt thường xuyên hiếm có giữa các nhà lãnh đạo thế giới.
 
Cùng với những cuộc gặp gỡ giữa những người đứng đầu nhà nước, chủ tịch quốc hội, những người đứng đầu chính phủ, các quan chức ngoại giao cấp cao và các quan chức khu vực của hai nước cũng thường xuyên có các chuyến viếng thăm, tiếp xúc với nhau. Điều này đã làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và hợp tác giữa 2 quốc gia.
 
Hơn nữa, Bắc Kinh và Moscow còn có quan điểm tương tự với nhau về nhiều vấn đề trong khu vực và quốc tế.
 
Hai nước đã tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn đầu tiên năm 2005, xây dựng một cơ chế phối hợp an ninh, và tổ chức cuộc tập trận quân sự chống khủng bố đầu tiên liên quan đến tất cả các thành viên của Hiệp hội hợp tác Thượng Hải.
 
Hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Nga cũng đã bùng nổ cùng với sự tiến bộ về quan hệ chính trị giữa hai nước.
 
Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 7 tỉ USD lên mức hơn 10 tỉ USD trong năm đầu của thế kỷ 21 và tăng lên đến 50 tỉ USD vào năm 2007. Chính phủ hai nước hy vọng sẽ đưa kim ngạch thương mại song phương lên 80 tỉ USD vào năm 2010.
 
Như tân Tổng thống Medvedev đã nói, quan hệ Nga-Trung Quốc là một phần quan trọng của thế giới. Sự phát triển của mối quan hệ đôi tác chiến lược song phương này không chỉ đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước mà còn giúp thúc đẩy sự thịnh vượng và hài hoà của thế giới.

(Theo THX)

Tin xem nhiều