Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Abbas "đặt cược" ghế tổng thống vào thỏa thuận với Israel

03:05, 20/05/2008

Một chính trị gia Israel hôm 18/5 cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nói rằng ông sẽ xem xét việc từ chức trong vòng 6 tháng nếu Palestine và Israel không đạt được một thỏa thuận hòa bình vào cuối năm nay.

Một chính trị gia Israel hôm 18/5 cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nói rằng ông sẽ xem xét việc từ chức trong vòng 6 tháng nếu Palestine và Israel không đạt được một thỏa thuận hòa bình vào cuối năm nay.

Nghị sĩ Israel cánh tả Yossi Beilin đã tiết lộ thông tin trên sau cuộc gặp với ông Abbas bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Ông Beilin, Chủ tịch đảng Meretz-Yachad, là thành viên trong đoàn đại biểu của chính phủ Do Thái tham gia các vòng thương thuyết hòa bình gần đây với người Palestine. 

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải) và nghị sĩ Israel cánh tả Yossi Beilin trong một cuộc tiếp xúc ở thành phố Ramallah, Bờ Tây hôm 2/5 (Ảnh Reuters)

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải) và nghị sĩ Israel cánh tả Yossi Beilin trong một cuộc tiếp xúc ở thành phố Ramallah, Bờ Tây hôm 2/5 (Ảnh Reuters)

Theo một tuyên bố từ văn phòng của ông Beilin, Tổng thống Palestine đã quả quyết: "Tôi không nhậm chức tổng thống đơn giản vì thấy bản thân thích hợp cho vai trò này mà là để hoàn thành một sứ mạng. Sẽ không có ý nghĩa gì khi tiếp tục cương vị này nếu sự việc trở nên rõ ràng là không có hy vọng đạt được (thỏa thuận) hòa bình (với người Israel)".

Khi được hỏi về những phát biểu của ông Beilin, một trợ lý cấp cao của tổng thống Palestine là Saeb Erekat tiết lộ ông Abbas đã nhất quyết đi đến một thỏa thuận với Israel vào cuối năm 2008. "Trong trường hợp mục tiêu này thất bại, ông ấy sẽ cân nhắc các lựa chọn của mình vào thời điểm đó, chứ không phải bây giờ".

Ông Abbas và Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình từ tháng 11/2007 với mục đích đạt được một thỏa thuận đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ George W. Bush mãn nhiệm vào đầu năm 2009. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, các cuộc thương thuyết cho thấy rất ít tiến triển.

Nhiều nhà phân tích đổ lỗi sự thất bại của các vòng đàm phán cho việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái và bạo lực ở Dải Gaza - vùng đất mà lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas thâu tóm toàn bộ hồi năm ngoái, dẫn tới sự giới hạn quyền kiểm soát của Tổng thống Abbas và phong trào Fatah ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Phát biểu ở Sharm el-Sheikh hôm 18/5 trước khi kết thúc chuyến công du Trung Đông, Tổng thống Mỹ Bush đã cam đoan một lần nữa với cộng đồng Ảrập còn đầy hoài nghi rằng ông sẽ nỗ lực hết sức nhằm bảo đảm thỏa thuận về việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập trong tương lai bất chấp sự ủng hộ công khai đối với Israel. (Theo Reuters, Xinhua)

Tin xem nhiều