Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Miếng bánh lớn cuối cùng cho Hillary và Obama

04:05, 06/05/2008

Cuộc đua giành chiếc vé ứng viên tổng thống đảng Dân chủ vẫn rất sát sao và sẽ sớm được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Trước mắt, các cuộc bỏ phiếu sơ bộ hôm 6/5 tại bang Indiana và Bắc Carolina là những phần thưởng thực sự lớn cuối cùng.

Cuộc đua giành chiếc vé ứng viên tổng thống đảng Dân chủ vẫn rất sát sao và sẽ sớm được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Trước mắt, các cuộc bỏ phiếu sơ bộ hôm 6/5 tại bang Indiana và Bắc Carolina là những phần thưởng thực sự lớn cuối cùng.

c
Ảnh Reuters

Hai bang này có tổng cộng 187 đại biểu. Do vậy, 6/5 là ngày cuối cùng có thể có sự thay đổi lớn về khoảng cách giữa hai ứng viên Hillary và Obama.

Trong vài tháng qua, Thượng nghị sĩ Obama đã giữ vững vị trí dẫn đầu về tổng số phiếu phổ thông, số bang mà ông chiến thắng và số đại biểu mà ông giành được sự ủng hộ của họ. Tuy nhiên, thành công thực sự của Hillary trong vài tháng qua là đảm bảo với cử tri Dân chủ rằng cuộc đua này không chỉ liên quan tới những con số.

Quyết tâm không chịu khuất phục và thừa nhận rằng đối thủ Obama là người có triển vọng chiến thắng lớn hơn đã cho thấy Hillary là một chính trị gia phi thường. Chắc mọi người vẫn còn nhớ trước các cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng tại Texas và Ohio, nhiều người nói rằng bà Hillary nên thừa nhận thất bại và rút khỏi cuộc đua để mở đường cho ông Obama chuẩn bị đấu với John McCain vào tháng 11 tới. Gợi ý này dường như đã mãi mãi lui vào dĩ vãng.
 
Đối với Thượng nghị sĩ Obama, dường như đối thủ của ông giống như một trong những nhân vật gây ác mộng trong một bộ phim kinh dị, người lãnh hết viên đạn này tới viên đạn khác song vẫn tiếp tục tiến bước, không thể hủy diệt được và lại làm cho ông kinh hãi.

Ngay cả khi cựu đệ nhất phu nhân này không giành được nhiều đại biểu nhất thông qua các cuộc bầu cử sơ bộ, bà sẽ tranh luận với các siêu đại biểu - các quan chức đảng Dân chủ nắm giữ 20% phiếu bầu ứng viên tổng thống của đảng này - rằng họ nên chọn bà là ứng viên bởi khả năng chèo lái vững vàng của bà.

Thượng nghị sĩ Hillary vững tâm tiếp tục chèo lái chiến dịch vận động tranh cử của bà với vai trò mới - người đấu tranh cho những người yếu thế, những bà mẹ độc thân phải làm việc nuôi con, những người trụ cột trong gia đình bị mất việc và những gia đình bị ảnh hưởng do giá lương thực và nhiên liệu tăng vọt. Sách lược này xem ra rất hiệu quả mặc dù  bà là một cựu đệ nhất phu nhân giàu có với nhiều mối quan hệ trong khi Obama được nuôi dưỡng bằng tem phiếu.

Obama đã nỗ lực tiếp tục chiến dịch tranh cử dựa trên khẩu hiệu thay đổi đường lối ở Washington. Tuy nhiên, nguy hiểm lớn đối với ông là nếu ông không địch được phong thái hăng hái của Hillary, ông có thể bị coi là yếu đuối, có lẽ là quá yếu để chạy đua với John McCain vào cuối năm nay.

Hillary nói rằng tạm ngừng đánh thuế xăng dầu liên bang vào mùa hè này sẽ giúp các gia đình lao động. Obama nói đây là một trò quảng cáo vô trách nhiệm. Hillary cảnh báo Iran rằng nước này có thể ’’bị phá hủy hoàn toàn’’ nếu tấn công Israel. Obama nói rằng sự đe dọa đó giống ngôn từ của ông Bush.

Chưa hết, nhân vật phủ bóng lên các cuộc đua của đảng Dân chủ là Jeremiah Wright - cựu mục sư ở nhà thờ của ông Obama tại Chicago. Khi những đoạn băng hình về các bài thuyết giáo cũ của Wright xuất hiện trên internet, các nhà chỉ trích bắt đầu hoài nghi về khả năng đánh giá của Obama, thậm chí là lòng yêu nước của ông. Không nghi ngờ gì nữa, tranh cãi xung quanh Wright đã làm tổn hại uy tín của Obama. Các cuộc bỏ phiếu sơ bộ 6/5 sẽ cho thấy ông sẽ lấy lại được bao nhiêu uy tín.

Có khả năng rằng Hillary sẽ thắng ở Indiana và Obama thắng ở Bắc Carolina. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, tại hai bang này, dường như các cử tri có xu hướng ngả về Hillary nhiều hơn  Obama. Hillary nói rằng Indiana và Bắc Carolina có thể thay đổi ’’trò chơi’’ hiện nay song các nhà phân tích lại không nghĩ như vậy. Lại một lần nữa số đại biểu tại hai bang này sẽ được phân chia dựa trên tỷ lệ phiếu phổ thông mà mỗi ứng viên giành được, và cuộc đua sẽ tiếp tục tới đầu tháng 6. Tuy nhiên, Hillary Clinton vẫn cảm thấy rằng mặc dù không còn nhiều thời gian song bà vẫn rất sung sức.

Vietnamnet

Tin xem nhiều