
Ngày 7-5, Quốc hội CH Ireland đã chính thức bầu ông Brian Cowen, Chủ tịch đảng Fianna Fial cầm quyền, làm Thủ tướng mới của nước này thay ông Bertie Ahern vừa từ chức một ngày trước đó.
![]() |
|
Tân Thủ tướng Ireland, ông Brian Cowen - Ảnh: AFP |
Ngày 7-5, Quốc hội CH Ireland đã chính thức bầu ông Brian Cowen, Chủ tịch đảng Fianna Fial cầm quyền, làm Thủ tướng mới của nước này thay ông Bertie Ahern vừa từ chức một ngày trước đó.
Ngay sau khi được bầu làm Thủ tướng, ông Cowen đã công bố thành phần nội các mới gồm 14 thành viên, trong đó chủ yếu là người của đảng Fianna Fail.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mary Coughlan được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Doanh nghiệp, Thương mại và Việc làm. Bộ trưởng Doanh nghiệp, Thương mại và Việc làm Michael Martin chuyển sang làm Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Dermot Ahern được chỉ định làm Bộ trưởng Tư pháp. Bộ trưởng Tư pháp trong nội các cũ Brian Lenihan giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính...
Trước khi được bầu làm Thủ tướng và Chủ tịch đảng Fianna Fial (một tháng trước), ông Cowen, 48 tuổi, giữ chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ireland. Ông được bầu làm nghị sĩ quốc hội vào năm 1984 và cũng từng kinh qua nhiều chức vụ bộ trưởng các bộ khác.
Ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Ireland trong nhiệm kỳ mới là thúc đẩy chương trình vận động cử tri bỏ phiếu tán thành Hiệp ước Lisbon của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra ngày 12-6 tới. Ngoài ra, Chính phủ mới cũng sẽ ưu tiên tập trung khôi phục nền kinh tế Ireland đang trong giai đoạn trì trệ với giá cả và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.
TTXVN














