
Trước làn sóng tấn công vào người nước ngoài gia tăng ở Nam Phi, khoảng 6.000 người, trong đó có nhiều người Zimbabwe, đã vội vã rời đất nước này.
![]() |
| Đám đông quá khích đang tìm kiếm người nước ngoài |
Trước làn sóng tấn công vào người nước ngoài gia tăng ở Nam Phi, khoảng 6.000 người, trong đó có nhiều người Zimbabwe, đã vội vã rời đất nước này.
Theo Rachel Cohen, thuộc Tổ chức Thầy thuốc không biên giới (MSF), nhiều người trong số này đã tìm nơi lánh nạn tại đồn cảnh sát và những nơi khác, và “cuộc trốn chạy” trên được xếp vào “tình hình tị nạn”.
"Nếu chúng tôi ra đường, họ sẽ giết chúng tôi", một người đàn ông Zimbabwe đang lánh nạn tại đồn cảnh sát nói. Ước tính có hơn 3 triệu người Zimbabwe đang sinh sống tại Nam Phi.
Thời gian qua, người nhập cư tại Nam Phi bị “đổ tội” đã gây ra các bất ổn trong xã hội Nam Phi như thất nghiệp, tội phạm, thiếu nhà ở… Vin vào điều này, các nhóm quá khích đã tấn công những người nước ngoài. Tình hình đặc biệt căng thẳng tại thành phố Johannesburg, với nhiều vụ tấn công, cướp bóc và đốt phá.
Ngày 18-5, một nhà thờ với khoảng 1.000 người Zimbabwe lánh nạn cũng bị tấn công khiến giáo sĩ Paul Veryn phải kêu gọi nhà chức trách ban bố tình trạng khẩn cấp để kiềm chế bạo lực.
Nguồn tin từ các nhân viên cứu trợ cho biết đến nay có 13 người thiệt mạng trong các vụ tấn công, trong đó có 2 người bị thiêu sống và 3 người bị đánh đến chết. Khoảng 50 người khác phải nhập viện do bị bắn và bị đâm.
![]() |
![]() |
|
Ít nhất 2 người bị thiêu sống và 3 người bị đánh đến chết - Ảnh: AFP |
Cảnh sát bắt giữ một số đối tượng liên quan đến các vụ tấn công - Ảnh: AP |
Cảnh sát Nam Phi nói họ đã tiến hành hơn 200 vụ bắt giữ, trong khi Tổng thống Thabo Mbeki thông báo đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra làn sóng bạo lực này.
(Theo BBC)







![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









