
Chính phủ Lebanon hôm 14/5 đã hủy bỏ các biện pháp chống phong trào Hezbollah do đã gây ra cuộc xung đột tồi tệ nhất kể từ cuộc nội chiến 1975-1990 tại nước này.
Chính phủ Lebanon hôm 14/5 đã hủy bỏ các biện pháp chống phong trào Hezbollah do đã gây ra cuộc xung đột tồi tệ nhất kể từ cuộc nội chiến 1975-1990 tại nước này.
![]() |
| Thủ tướng Siniora và phái đoàn trung gian hòa giải (ảnh AFP) |
Sau một cuộc họp, chính phủ của Thủ tướng Siniora do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố hủy bỏ các quyết định này theo yêu cầu của quân đội Lebanon nhằm bảo vệ hòa bình và thúc đẩy nỗ lực trung gian hòa giải của Liên đoàn Ảrập cho cuộc khủng hoảng chính trị 18 tháng ở Lebanon.
Ngay sau khi Bộ trưởng Thông tin Ghazi Aridi đọc tuyên bố, những người ủng hộ Hezbollah đã nã đạn vào không trung ở Thủ đô Beirut để ăn mừng cái mà nhóm này coi là một thất bại lớn đối với chính phủ. Rút lại lệnh cấm mạng lưới viễn thông của Hezbollah và quyết định sa thải giám đốc an ninh sân bay Beirut là hai trong số các yêu sách của Hezbollah để nhóm này ngừng chiến dịch chống đối, trong đó có việc dỡ bỏ các rào chắn trên đường dẫn tới sân bay.
Quyết định trên là bước tiến đầu tiên hướng tới việc giải quyết bất đồng giữa chính phủ của ông Siniora và phe đối lập do Hezbollah đứng đầu. Cuộc khủng hoảng chính trị này đã khiến Lebanon không bầu được tổng thống mới kể từ tháng 11/2007. Ít nhất 81 người đã thiệt mạng kể từ khi bạo lực bùng phát vào ngày 7/5, sau khi chính phủ ra quyết định chống Hezbollah. Các quyết định này đã dẫn tới các cuộc giao tranh kéo dài 6 ngày giữa các phe phái đối địch.
Tổng thống Mỹ, người đang tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập nhà nước Do Thái, hôm 14/5 đã cáo buộc Iran sử dụng phong trào Hồi giáo Shiite Hezbollah để làm mất ổn định Lebanon. ’’Đây là âm mưu của Iran làm bất ổn nền dân chủ non trẻ này’’. Ông nói rằng Mỹ sát cánh với Lebanon - một nền dân chủ nghị viện kể từ khi giành được độc lập năm 1943 từ Pháp.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington dự định tăng cường trợ giúp quân đội Lebanon và đang tham vấn với các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ về cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở đất nước này.
Iran đã bác bỏ những cáo buộc của Washington rằng nước này đang can thiệp vào Lebanon và đổ lỗi cho Mỹ và Israel về bạo lực ở Lebanon. ’’Iran là quốc gia duy nhất không can thiệp vào Lebanon’’, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố.
Cũng trong ngày 14/5, ông Siniora đã gặp phái đoàn trung gian hòa giải của Liên đoàn Ảrập. Phái đoàn này gồm 8 ngoại trưởng, do Thủ tướng Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani của Qatar và Chủ tịch Liên đoàn Ảrập Amr Moussa dẫn đầu. Syria, nước ủng hộ Hezbollah, hôm 14/5 cũng đã ra tuyên bố kêu gọi mọi đảng phái ở Lebanon hợp tác với các đề xuất hòa giải của Liên đoàn Ảrập. (Theo Reuters, AP)

![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







