Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các nước "xếp hàng" trợ giúp Myanmar

05:05, 06/05/2008

Cộng đồng quốc tế đã hợp sức giúp đỡ các nạn nhân bão Nargis ở Myanmar, đáp ứng lời kêu gọi hiếm hoi của chính phủ nước này về viện trợ.

Cộng đồng quốc tế đã hợp sức giúp đỡ các nạn nhân bão Nargis ở Myanmar, đáp ứng lời kêu gọi hiếm hoi của chính phủ nước này về viện trợ.

Người dân đi lấy nước sạch tại Rangoon (AFP)
Hôm qua, sau khi giới chức Myanmar công bố thông tin mới rằng số người thiệt mạng vì bão Nargis vượt quá con số 10.000 người, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cam kết sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

"LHQ sẽ làm mọi việc cần thiết để hỗ trợ nhân đạo", ông Ban nói với các phóng viên. Ngoài ra, một đội đánh giá thảm họa của LHQ cũng đang chuẩn bị tới Myanmar.

Theo bà Elisabeth Byrs, phát ngôn viên Văn phòng LHQ về phối hợp các vấn đề nhân đạo (OCHA), chính quyền quân sự Myanmar đã tỏ rõ sự sẵn sàng nhận viện trợ quốc tế.

Washington hôm qua đã chi 250.000 USD để giúp Myanmar giảm nhẹ hậu quả trận bão. Tuy nhiên, đệ nhất phu nhân Laura Bush cáo buộc chính quyền Myanmar không cảnh báo dân chúng kịp thời về cơn cuồng phong hủy diệt. Tổng thống Bush tuyên bố, bất cứ sự trợ giúp nào của Mỹ cũng được triển khai qua LHQ hoặc các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Ngoại trưởng Myanmar Nyan Win cho biết, 10.000 đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác có thể chết ở những nơi mà nhân viên cứu trợ chưa thể tiếp cận. Ông Win tuyên bố, Myanmar hoan nghênh sự giúp đỡ từ các quốc gia khác.

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố bỏ ra 2 triệu euro như một khoản viện trợ khẩn cấp ban đầu. Về phần mình, Pháp cũng chi 200.000 euro và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan cứu trợ của Pháp để giúp đỡ Myanmar.

Bộ phát triển và viện trợ Hà Lan tuyên bố, sẽ viện trợ cho Myanmar một khoản ban đầu là 200.000 euro và sẽ cấp thêm nếu cần thiết.

Na Uy đề nghị giúp Myanmar 10 triệu kroner (khoảng 1,3 triệu euro), Đức sẽ gửi 500.000 euro, Nhật 26 triệu Yen, Thụy Điển sẽ gửi máy phát điện và các thiết bị khác qua LHQ. Nước láng giềng của Myanmar là Thái Lan cho biết, quân đội sẽ gửi thuốc men và các suất ăn sang cho Myanmar.

Meg Munn, quan chức Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong một thông báo mới đây rằng: "Chúng tôi đặc biệt lo ngại về tình hình ở Myanmar trong bối cảnh bão Nargis vừa quét qua và Anh rất đau buồn trước sự thiệt hại về người và của mà Myanmar phải trải qua".

Bão Nargis đổ vào Myanmar tối muộn thứ sáu (3/5) từ cửa sông Ayeyawaddy (Irrawaddy), phía tây nam Rangoon trước khi tấn công thành phố lớn nhất nước này.

Ngoại trưởng Myanmar Nyan Win cho biết, 10.000 đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác có thể chết ở những nơi mà nhân viên cứu trợ chưa thể tiếp cận. Ông Win tuyên bố, Myanmar hoan nghênh sự giúp đỡ từ các quốc gia khác.

"Chúng tôi đang rất bận, chúng tôi lo lắng rằng có hàng nghìn người đang không có nhà ở", bà Byrs cho biết. Trong khi đó, Hội chữ thập đỏ và các cơ quan cứu trợ khác khác nhanh chóng chuyển thực phẩm và nước tới vùng bị nạn.

Cơ quan về trẻ em của LHQ UNICEF đã triển khai 5 sứ mệnh tìm kiếm sự thật trong khi Chương trình lương thực Thế giới chuyển 500 tấn lương thực tới Rangoon và máy phát điện tới Campuchia.

LHQ đang cân nhắc kêu gọi trợ giúp khẩn cấp cho Myanmar, phát ngôn viên của LHQ Elisabeth Byrs nói thêm. Hội chữ thập đỏ hôm qua cũng cho hay, đã phân phát các gói thực phẩm và hàng hóa cứu trợ khác tới tay nạn nhân.

Phát ngôn viên tổ chức Giúp đỡ Trẻ em Shaista Aziz nói: "Đường dây thông tin bị ảnh hưởng nặng nề nên chúng tôi khó đánh giá được mức độ tàn phá mà bão gây ra. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới các khu vực nông thôn dọc vùng châu thổ Irrawaddy vì ở đó rất đông dân. Tại Rangoon, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, người dân phải trú tạm ở trường học, thánh đường và nhà thờ. Nhiều đường phố tắc nghẽn vì nước ngập và cây đổ".  (Theo AFP)

Tin xem nhiều