Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Beirut tê liệt vì biểu tình chống chính phủ

09:05, 08/05/2008

Những người ủng hộ phe đối lập do Hezbollah dẫn đầu ở Lebanon hôm 7/5 đã phong tỏa các con đường chính ở Beirut, khiến thủ đô tê liệt và làm trầm trọng cuộc xung đột chính trị với chính phủ được Mỹ hậu thuẫn.

Những người ủng hộ phe đối lập do Hezbollah dẫn đầu ở Lebanon hôm 7/5 đã phong tỏa các con đường chính ở Beirut, khiến thủ đô tê liệt và làm trầm trọng cuộc xung đột chính trị với chính phủ được Mỹ hậu thuẫn.

Đám đông ủng hộ phe đối lập đã đốt cháy các lốp xe và ôtô để phong tỏa con đường chính dẫn tới sân bay quốc tế Beirut. Giao thông tại đây đã bị ngưng trệ do cuộc biểu tình đòi tăng lương của một liên đoàn lao động. 

Người biểu tình dựng chướng ngại vật phong tỏa một con đường chính ở ngoại ô Beirut hôm 7/5

Người biểu tình dựng chướng ngại vật phong tỏa một con đường chính ở ngoại ô Beirut hôm 7/5

Phe đối lập ủng hộ cuộc biểu tình của những người lao động. Các nhà hoạt động trung thành với Hezbollah, một nhóm nổi dậy vũ trang được Iran và Syria hậu thuẫn, cũng phong tỏa các tuyến đường dẫn tới quận buôn bán quan trọng nhất ở Beirut. Một nguồn tin an ninh tiết lộ, ở Beirut đã xảy ra một vụ nổ lựu đạn làm một người bị thương nhẹ.

Cảnh tượng gợi nhớ một cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm 2007, từng dẫn tới tình trạng xung đột trầm trọng nhất ở Lebanon kể từ cuộc nội chiến 1975 - 1990.

Hezbollah, đảng phái người Shi’ite hùng mạnh nhất ở Lebanon, đã phát động một chiến dịch chống lại chính phủ của Thủ tướng Fouad Siniora từ tháng 11/2006. Tổ chức này cáo buộc nội các của ông Siniora là bất hợp pháp vì tất cả các bộ trưởng người Hồi giáo Shi’ite đã từ chức vào năm 2006. Tranh chấp đẩy Lebanon tới tình trạng không có tổng thống trong suốt 5 tháng.

Cáo buộc gián điệp

Căng thẳng giữa chính phủ được các quốc gia Ảrập, kể cả Ảrập Xêút, hậu thuẫn với Hezbollah càng trở nên trầm trọng hôm 6/5.

Chính phủ buộc tội Hezbollah đã vi phạm chủ quyền của Lebanon thông qua việc thiết lập mạng lưới thông tin liên lạc riêng của nhóm và cho lắp đặt các camera do thám tại sân bay. Trong một động thái được coi là trả đũa Hezbollah, chính phủ đã cách chức người phụ trách an ninh ở sân bay Beirut.

Các lãnh đạo liên minh cầm quyền cho rằng Hezbollah đang do thám sân bay để giám sát các hoạt động của họ. 8 thành viên của liên minh chống Syria đã bị ám sát kể từ năm 2005.

Tuy nhiên, Hezbollah tuyên bố rằng mạng lưới thông tin liên lạc làm một phần trong chiến lược an ninh của họ và đóng vai trò chủ đạo trong cuộc chiến giữa nhóm với Israel năm 2006.

Sau nội chiến, Hezbollah là phe đảng duy nhất ở Lebanon được phép giữ lại vũ khí để chống lại quân Do Thái chiếm đóng ở miền nam Lebanon. Israel đã rút quân năm 2000 và số phận các vũ khí của Hezbollah là trung tâm của khủng hoảng chính trị. (Theo Reuters)

Tin xem nhiều