
Với thắng lợi áp đảo 56%-42% số phiếu ủng hộ tại bang Carolina Bắc và chỉ thua với tỷ lệ sát nút 49%-51% tại bang Indiana, thượng nghị sĩ Barack Obama đã giành được phần lớn hơn (115 đại biểu) trong tổng số 187 đại biểu của hai bang, nới rộng thêm khoảng cách về số lượng đại biểu ủng hộ, từ 1.745/1.602 lên 1.820/1.672 so với đối thủ Hillary Clinton, người chỉ giành được 72 đại biểu.
Với thắng lợi áp đảo 56%-42% số phiếu ủng hộ tại bang Carolina Bắc và chỉ thua với tỷ lệ sát nút 49%-51% tại bang Indiana, thượng nghị sĩ Barack Obama đã
giành được phần lớn hơn (115 đại biểu) trong tổng số 187 đại biểu của hai bang, nới rộng thêm khoảng cách về số lượng đại biểu ủng hộ, từ 1.745/1.602 lên 1.820/1.672 so với đối thủ Hillary Clinton, người chỉ giành được 72 đại biểu. Tuy nhiên, chiến thắng sát nút, nhưng rất quý giá tại bang Indiana lại càng củng cố thêm quyết tâm của cựu Đệ nhất phu nhân theo đuổi đến cùng tham vọng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
Obama và Clinton, ai sẽ đại diện Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống?
Kết quả hai cuộc bầu cử sơ bộ ngày 6-5 này được coi là quan trọng đối với cả hai ứng cử viên, nhưng nó cũng báo hiệu chiều hướng giành giật bất phân thắng bại sẽ còn kéo dài trong nội bộ đ














