Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ASEAN nhất trí hợp tác về an ninh lương thực

08:05, 05/05/2008

Bộ trưởng Thương mại Malaysia hôm 3/5 cho biết, tại cuộc họp ở Bali, các quốc gia Đông Nam Á đã nhất trí sẽ hợp tác nhằm bảo đảm an ninh cho thị trường gạo trước tình trạng giá lương thực leo thang khắp khu vực.

Bộ trưởng Thương mại Malaysia hôm 3/5 cho biết, tại cuộc họp ở Bali, các quốc gia Đông Nam Á đã nhất trí sẽ hợp tác nhằm bảo đảm an ninh cho thị trường gạo trước tình trạng giá lương thực leo thang khắp khu vực.

Vấn đề an ninh lương thực bao trùm hội nghị thương mại cuối tuần của 10 nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại hòn đảo nghỉ mát của Indonesia.

Ảnh AFP

Ảnh AFP

Phát biểu trước giới truyền thông, Bộ trưởng Thương mại Malaysia Muhyiddin Yassin tiết lộ ASEAN sẽ ra một tuyên bố có nội dung đề cập tới vấn đề lúa gạo trong ngày thứ bảy, sớm hơn một ngày so với dự kiến. Khi được hỏi liệu các thành viên ASEAN đã tán thành việc hợp tác về vấn đề lúa gạo hay chưa, ông Yassin đáp là có và không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Mari Pangestu tuyên bố chủ đề lương thực là một phần quan trọng trong các cuộc họp bàn của khối. Bà Pangestu nói thêm rằng: "Chúng tôi đang thảo luận trong phạm vi ASEAN. Lúa gạo có thể là vấn đề quan trọng nhất vì nó là mặt hàng chủ lực của tất cả các nước thành viên. Vì vậy, chúng tôi đã bàn bạc về vấn đề này và về nguyên tắc, chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh của ASEAN".

Theo bà Pangestu, ASEAN đã có một dự án được biết đến như chương trình dự trữ gạo khẩn cấp của khối với khoảng 87.000 tấn gạo đóng góp nhằm cho việc sử dụng vì những mục đích khẩn cấp.

Giá gạo ở châu Á gần như đã tăng gấp ba trong năm nay. Giá mặt hàng này trên sàn giao dịch hàng hoá kỳ hạn Chicago Board of Trade (CBOT) cũng tăng hơn 80%.

"Giá cả đang leo thang nhưng hiện không có vấn đề gì về nguồn cung vì sắp đến thời điểm của các vụ thu hoạch mới, có thể vào tháng 7", một quan chức thương mại Thái Lan tham gia hội nghị Bali nhận định.

Thái Lan, nước dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 9 triệu tấn gạo trong năm nay, đã tìm cách xoa dịu những lo ngại của thị trường trong khi những nhà xuất khẩu gạo hàng đầu khác của thế giới là Ấn Độ và Việt Nam đang hạn chế việc xuất khẩu nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước. Tình trạng khủng hoảng lương thực khiến các "đại gia" nhập khẩu lúa gạo vô cùng lo lắng.

Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej mới đây đã khôi phục cuộc đàm phán về việc thành lập một tổ chức các nước xuất khẩu gạo ở Đông Nam Á với sự tham gia của Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Lào và Campuchia. Tổ chức này có thể gọi tắt là OREC và sẽ hoạt động theo mô hình của OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới). Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra nghi ngại về sức thuyết phục của ý tưởng này.

Tham gia hội nghị ASEAN tại Bali còn có các đại diện đến từ Australia, New Zealand, Ấn Độ và Mỹ. Các đại biểu cũng đang thảo luận về những nỗ lực xây dựng động lực cho các vòng đàm phán thương mại thế giới vốn đã bị đình trệ từ lâu cũng như việc tự do hóa thương mại trong ASEAN, một khu vực có tổng giá trị kinh tế vào khoảng 1.000 tỉ USD và đang hướng tới việc thiết lập một khu vực mậu dịch tự do vào năm 2015.

Tổng thống Mỹ George W. Bush trong tuần này vừa tuyên bố một khoản viện trợ mới, trị giá khoảng 770 triệu USD nhằm giúp ngăn chặn khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ông Bush cam kết Washington sẽ đi đầu trong cuộc chiến chống "giặc đói" trên khắp thế giới.

Chương trình luơng thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) miêu tả việc giá cả lương thực leo thang như "một trận sóng thần ngấm ngầm" đang đe dọa sẽ đẩy hơn 100 triệu người trên tất cả các lục địa vào tình cảnh đói nghèo. (Theo Reuters)

Tin xem nhiều