Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổng thống Pháp nhận lỗi

09:04, 25/04/2008

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố, ông có lẽ đã phạm sai lầm trong năm đầu tiên nắm quyền do không giải thích về cặn kẽ về các chính sách của mình.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố, ông có lẽ đã phạm sai lầm trong năm đầu tiên nắm quyền do không giải thích về cặn kẽ về các chính sách của mình.

AFP
Tuy nhiên, trong màn trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, nhà lãnh đạo này đã biện hộ cho những gì đã diễn ra trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông đồng thời cam kết sẽ tiến hành cải tổ mạnh mẽ.

Nhiều nhà báo nhận định, việc Tổng thống Sarkozy công khai đời tư và những tác động hạn chế của chính sách cải tổ của ông với nền kinh tế Pháp - vốn đang gặp nhiều khó khăn, đã hủy hoại mức độ được ưa chuộng của nhà lãnh đạo này.

Giảm bớt phong cách hiếu chiến thường thấy, Tổng thống Sarkozy nói trong suốt 100 phút của buổi truyền hình trực tiếp rằng "Tôi có thể thấy rõ sự bất bình nhưng tôi biết tôi sẽ đi tới đâu và tôi tin chắc là không có một chiến lược nào khác. Tôi đang cố gắng sửa sai. Dĩ nhiên, tôi đã mắc một số sai lầm".

Buổi trả lời phỏng vấn của Tổng thống Sarkozy được hai đài truyền hình hàng đầu của Pháp phát sóng vào đúng giờ vàng.

Các mốc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Sarkozy trong năm đầu tiên cầm quyền

Trong vài tuần gần đây, người đứng đầu nước Pháp đang tìm cách phô ra một hình ảnh nhún nhường hơn nhằm đáp lại những chỉ trích rằng phong cách đối đầu lẫn chuyện tình lãng mạn của ông với ngôi sao nhạc pop kiêm cựu người mẫu Carla Bruni là không phù hợp với cương vị hiện có.

Thăm dò dư luận cho thấy, mức độ được ưa chuộng của công chúng với ông Sarkozy đã tụt xuống mức kỷ lục đối với một tổng thống khi chỉ mới nắm quyền được 1 năm trong nhiệm kỳ.

Khảo sát đăng trên tạp chí Paris Match hôm 24/4 cho thấy, 72% số người được hỏi không hài lòng với những gì Tổng thống đã làm, 65% nói ông nên giữ những cam kết đưa ra hồi tranh cử và chỉ có 17% nói Tổng thống hiện thời tốt hơn người tiền nhiệm.

Khi xuất hiện trên truyền hình tối qua, Tổng thống Sarkozy cố gắng phản bác những tuyên bố rằng ông chỉ mê mải với cuộc hôn nhân mới thay vì cống hiến sức lực cho việc giải quyết những vấn đề của nước Pháp.

"Tôi cố gắng làm công việc của mình một cách tốt nhất có thể, tôi luôn dành một khoảng thời gian vô hạn cho nó", nhà lãnh đạo này trả lời, không trả lời thẳng vào câu hỏi tác động của đời tư đối với công việc.

Reuters

Đề cập tới những nguyên nhân khiến công chúng lo lắng - những tín hiệu không mấy sáng sủa của kinh tế Pháp, ông Sarkozy đổ lỗi cho sự hỗn loạn của thị trường toàn cầu đồng thời tuyên bố một số kế hoạch cải tổ mà ông đã hoàn thành đã có những tác động tích cực với tăng trưởng.

Tổng thống Pháp nhắc tới cuộc khủng hoảng thế chấp, giá dầu tăng và giá trị đồng euro so với đô la là những tình huống đang chống lại ông. "Kết luận mà tôi rút ra từ mọi việc trên...đó là những biến động trên chứng tỏ sự cần phải cải tổ, thay đổi và thích ứng".

Ông Sarkozy nhắc lại mục tiêu cân bằng ngân sách vào năm 2012 và tuyên bố đây là mục tiêu có thể đạt được. Và rằng, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Pháp trong năm nay có thể tương xứng với mức năm ngoái là 1,9%.

Thúc đẩy sức mua của người tiêu dùng cũng là một trong những cam kết chính của ông Sarkozy hồi tranh cử và thất bại của ông tính đến thời điểm này cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến uy tín của ông sụt giảm. Nhà lãnh đạo này đưa ra một số biện pháp mới để giúp đỡ người tiêu dùng nhưng không nói sẽ hành động như thế nào để kiềm chế giá hàng siêu thị - vốn tăng mạnh hơn bất cứ quốc gia châu Âu nào khác. (Theo BBC, AFP, Reuters)

Tin xem nhiều