Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

EU, Serbia kí thỏa thuận tăng cường hợp tác

11:04, 29/04/2008

Liên minh châu Âu (EU) và Serbia hôm 29/4 đã kí một thỏa thuận tăng cường hợp tác từng bị trì hoãn trong một thời gian dài. Đây là bước đầu tiên nhằm giúp Serbia gia nhập khối bất chấp việc Belgrade không trao các nghi phạm gây tội ác chiến tranh cho một tòa án của Liên hợp quốc.

Liên minh châu Âu (EU) và Serbia hôm 29/4 đã kí một thỏa thuận tăng cường hợp tác từng bị trì hoãn trong một thời gian dài. Đây là bước đầu tiên nhằm giúp Serbia gia nhập khối bất chấp việc Belgrade không trao các nghi phạm gây tội ác chiến tranh cho một tòa án của Liên hợp quốc.

Việc thông qua Thỏa thuận Liên kết và ổn định (SAA) từng bị trì hoãn trong một thời gian dài do Serbia từ chối bắt giữ và giao nộp những nhân vật bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh như Tướng Ratko Mladic, viên chỉ huy người Serbia ở Bosnia bị buộc tội diệt chủng do gây ra vụ thảm sát Srebrenica năm 1995, giết hại khoảng 8.000 người Hồi giáo Bosnia.

Các quan chức EU và Serbia tham gia lễ kí kết SAA tại Luxembourg hôm 29/4 (Ảnh Reuters)
Các quan chức EU và Serbia tham gia lễ kí kết SAA tại Luxembourg hôm 29/4 (Ảnh Reuters)

Theo một thỏa hiệp do Hà Lan và Bỉ đề xuất trước đó, 27 quốc gia thành viên EU đã nhất trí sẽ không phê chuẩn thỏa thuận hoặc cho phép Serbia hưởng các lợi ích về thương mại và trợ cấp cho tới khi tất cả đều chấp nhận rằng Belgrade đang hợp tác đầy đủ với tòa án xét xử tội phạm chiến tranh của Liên hợp quốc.

Tham gia kí SAA tại Luxembourg hôm 29/4 có các ngoại trưởng EU và Phó Thủ tướng Serbia phụ trách việc hòa nhập với châu Âu Bozidar Djelic dưới sự chứng kiến của Tổng thống Serbia Bozidar Djelic. Lễ kí kết diễn ra vài ngày trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng của quốc hội Serbia tại Belgrade.

EU hy vọng động thái mới sẽ gia tăng lợi thế cho các nhà cải cách thân phương Tây, ủng hộ ông Tadic trong cuộc bầu cử ngày 11/5 tới. Các lãnh đạo liên minh cũng kêu gọi cử tri Serbia hãy lựa chọn một tương lai thuộc về châu Âu. Theo kết quả thăm dò dư luận ở Serbia, các chính khách theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đang dẫn trước sít sao trong cuộc bỏ phiếu sắp tới do sự phẫn nộ của người dân đối với việc phương Tây ủng hộ tuyên bố độc lập của Kosovo hồi tháng 2.

Trong một diễn biến riêng rẽ hôm 29/4, các ngoại trưởng EU đã tán thành việc kí SAA với nước láng giềng của Serbia là Bosnia càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, họ đã không thể đạt được sự đồng thuận về một vấn đề gây tranh cãi khác - sự ủy thác để bắt đầu các vòng thường thuyết cộng tác với Nga đã bị ngưng trệ từ lâu, sau khi Lithuania đòi hỏi phải có những sự bảo đảm về an ninh năng lượng và những chính sách khác của Moscow. (Theo Reuters, Bloomberg)

Tin xem nhiều