Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có sự đối đầu giữa Nga và phương Tây?

10:04, 21/04/2008

Không thể đánh giá quan hệ giữa Nga và phương Tây là đối đầu. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong bài báo "Hội nghị thượng đỉnh Bucharest và Sochi: điều gì tiếp theo?", được đăng tải trên tuần báo "Profile" số ra ngày 21-4.

Không thể đánh giá quan hệ giữa Nga và phương Tây là đối đầu. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong bài báo "Hội nghị thượng đỉnh Bucharest và Sochi: điều gì tiếp theo?", được đăng tải trên tuần báo "Profile" số ra ngày 21-4.

Trong bài báo này, Ngoại trưởng Nga khẳng định phiên họp Hội đồng Nga - NATO ở Bucharest (Rumania) hồi đầu tháng 4 và cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ tại Sochi (Nga) ngay sau đó chứng tỏ rõ ràng rằng quan hệ giữa Nga với các đối tác phương Tây không thể xem là đối đầu. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ đáp trả những gì gây phương hại nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia, nhưng sẽ làm điều này trên cơ sở nguyên tắc kiềm chế, công khai và có thể dự đoán, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, sớm hay muộn Nga và các đối tác phương Tây cũng sẽ đoàn kết nhằm đối phó với những thách thức và nguy cơ chung. Điều chính yếu đối với Nga là hợp tác bình đẳng, các đối tác phải tính tới những lợi ích của Nga và các bên phải sẵn sàng đi tới những nhượng bộ thực tế, kể cả trong các vấn đề quyết định cán cân chiến lược trên thế giới cũng như ở các khu vực cụ thể, để giải quyết các nhiệm vụ chung. Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh không có sự hợp tác bình đẳng giữa Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ thì sẽ không thể xây dựng được ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương một cấu trúc an ninh tập thể vững chắc, đáp ứng những đòi hỏi của thời đại. Theo ông, những hành động đơn phương như Kosovo tuyên bố độc lập, Mỹ triển khai các bộ phận của Hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở Đông Âu, ra sức vận động cho Gruzia và Ukraine gia nhập NATO, là hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu này. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và các nước NATO trở nên căng thẳng sau khi liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này có những hành động mà Nga cho là gây phương hại tới lợi ích an ninh của LB Nga như mở rộng NATO tới sát biên giới Nga, đặc biệt là dự định kết nạp hai nước láng giềng của Nga là Ukraine và Gruzia vào tổ chức này, kế hoạch bố trí một phần "lá chắn tên lửa" của Mỹ ở Đông Âu và gần đây là việc đơn phương công nhận Kosovo độc lập. Những động thái này buộc Nga phải thực hiện nhiều hành động đáp trả mạnh mẽ như tạm rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), cảnh báo hướng tên lửa vào U-crai-na nếu nước này gia nhập NATO và gần đây là việc tăng cường quan hệ với Nam Ossetia và Abkhazia, hai nước Cộng hòa tự trị thuộc Gruzia đang đòi độc lập. Điều này khiến dư luận lo ngại về khả năng xẩy ra một cuộc đối đầu giữa Nga và các nước phương Tây. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều